K
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Chị Lê Thị Bạch Tuyết mượn lời thơ của một đạo huynh (không biết là ai) để diễn đạt tâm sự của mình và MH cũng mong mình được như vậy
    Lòng chỉ mong sao được trọn hiền
    Đền xong tiền nghiệp học Cao Tiên
    Gột rửa mê tâm hồi chánh ngạn
    Thức tỉnh chúng sanh chí phỉ nguyền
    Còn khaitam thì sao? chắc là đang nuôi một lý tưởng lớn trên đường phụng sự Đại Đạo có phải không?
    Thân!
    Kính Huynh KhaiTam ;

    Chúng ta đều là học trò của Cao Đài Tiên Ông và cũng chỉ nhận ngài làm người hướng dẫn thôi ! Chia sẽ những gì mình hiểu cho bạn đạo là bổn phận của người học trò .Huynh chắc đã nhận được thư trả lời ! Nay xin được phép xóa địa chỉ email , Mong huynh thông cảm .
    Kính chúc huynh vui .
    Khaitam mến! Nếu đã cùng tuổi thì bạn đừng gọi tôi là tỷ làm gì,cứ gọi nhau bằng nickname được rồi
    Rất vui được làm quen với khaitam.
    Kinh huynh!

    Cám ơn lời chân thành của huynh.
    1. Đệ sẽ lưu ý về việc gõ
    2. Caodaikhaitam, khong biết huynh nghi nhu thế nào mà cho không khiếm tôn. Riêng tiểu đệ thì có khác huynh. Tiểu đệ đặt thế vì hãnh diện ngộ chân theo THẦY CAO ĐÀI. Cao Đài giúp đệ thấy cái ngu của đệ, giúp đệ tấn hóa hơn, phát triển hơn tức là khai cái tâm của đệ.
    3. Đệ nghĩ rằng sự hăng hái chia se trong mái nhà Đại Đạo thì sẽ thấy ấm áp hơn. Nếu huynh nói thế thì tiểu đệ không biết nói gì thêm. Xin an lặng, về sống một mình với tâm mình vậy.

    Xin cám ơn huynh đã nhắc.
    Kinh!
    Hiền Caodaikhaitam

    1. Tiếng Việt được Đức Chí Tôn dùng làm "pháp âm" trong Tam Kỳ Phổ Độ này. Vì thế chúng ta cần tập viết cho đúng chánh tả, nếu không sẽ bị lệch hoặc sai nghĩa.

    2. Nick "caodaikhaitam", nếu nghĩ sâu xa thì thấy hình như chưa được "khiêm tốn" ? (dẫu biết rằng khi chọn nick, ít ai suy nghĩ sâu xa)

    3. Không nên, trong cùng một lúc mà "chiếm" phần lớn diễn đàn. Như thế, vô tình, có thể làm người khác nghĩ mình ...

    Thân ái
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top