NÉT ĐẸP XUÂN CAO ĐÀI
Đón năm mới từ giữa tháng chạp trở đi cho đến hết tháng giêng, theo phong tục của người Việt “tháng giêng là tháng ăn chơi”, người người nô nức kéo nhau đi lễ hội du xuân ở các đình chùa miễu đồng thời dâng lễ nguyện cầu, cho dầu có phải là tín đồ của một tôn giáo nào đó đang có mặt trên mãnh đất hình chữ S hay không.
Một số cơ sở thờ tự của một vài tôn giáo cũng tổ chức cầu an cho bá tánh. Trong những ngày xuân, chúng ta dễ dàng trông thấy cảnh đăng ký ghi danh nhờ sư thầy cúng sao! Ở một số Thánh thất hay Thánh tịnh ở miền lục tỉnh, chúng ta cũng có thể bắt gặp bảng thông báo kêu gọi nhơn sanh tham dự lễ “cúng sao giải hạn”! Ngày nay, qua phương tiện internet, có thể quý huynh tỷ cũng đã từng nhận được email hướng dẫn cách tìm sao hạn, được gởi đi từ một cơ sở tôn giáo Cao Đài ở Hoa Kỳ!
Tối mùng 8 tháng giêng hàng năm, từ thôn quê đến thành thị trong bối cảnh xã hội văn minh hiện đại ngày nay, chúng ta vẫn nhìn thấy cảnh nhà nhà bày mâm lễ nhang đèn cùng trái dừa trước hiên nhà với ánh sáng lung linh của những chiếc đèn cầy nhỏ. Đây là một nét văn hóa tâm linh của người Việt cần được ủng hộ duy trì phong tục tốt đẹp này trong quần chúng nhưng cũng cần bổ sung thêm phần lý đạo để chuyển đổi tư tưởng tín ngưỡng theo chiều hướng tích cực của chánh đạo.
Vậy Thánh giáo Cao Đài đã hướng dẫn tín hữu chúng ta những điểm đạo lý căn bản nào về những hiện tượng trong tín ngưỡng dân gian như: cầu tài lộc, vay vốn của Thánh Thần, cúng giải hạn, cầu an, v.v…?
(còn tiếp)
Đón năm mới từ giữa tháng chạp trở đi cho đến hết tháng giêng, theo phong tục của người Việt “tháng giêng là tháng ăn chơi”, người người nô nức kéo nhau đi lễ hội du xuân ở các đình chùa miễu đồng thời dâng lễ nguyện cầu, cho dầu có phải là tín đồ của một tôn giáo nào đó đang có mặt trên mãnh đất hình chữ S hay không.
Một số cơ sở thờ tự của một vài tôn giáo cũng tổ chức cầu an cho bá tánh. Trong những ngày xuân, chúng ta dễ dàng trông thấy cảnh đăng ký ghi danh nhờ sư thầy cúng sao! Ở một số Thánh thất hay Thánh tịnh ở miền lục tỉnh, chúng ta cũng có thể bắt gặp bảng thông báo kêu gọi nhơn sanh tham dự lễ “cúng sao giải hạn”! Ngày nay, qua phương tiện internet, có thể quý huynh tỷ cũng đã từng nhận được email hướng dẫn cách tìm sao hạn, được gởi đi từ một cơ sở tôn giáo Cao Đài ở Hoa Kỳ!
Tối mùng 8 tháng giêng hàng năm, từ thôn quê đến thành thị trong bối cảnh xã hội văn minh hiện đại ngày nay, chúng ta vẫn nhìn thấy cảnh nhà nhà bày mâm lễ nhang đèn cùng trái dừa trước hiên nhà với ánh sáng lung linh của những chiếc đèn cầy nhỏ. Đây là một nét văn hóa tâm linh của người Việt cần được ủng hộ duy trì phong tục tốt đẹp này trong quần chúng nhưng cũng cần bổ sung thêm phần lý đạo để chuyển đổi tư tưởng tín ngưỡng theo chiều hướng tích cực của chánh đạo.
Vậy Thánh giáo Cao Đài đã hướng dẫn tín hữu chúng ta những điểm đạo lý căn bản nào về những hiện tượng trong tín ngưỡng dân gian như: cầu tài lộc, vay vốn của Thánh Thần, cúng giải hạn, cầu an, v.v…?
(còn tiếp)