Tám nhắm mắt

truonghuuduyen

New member
XIN ĐỐ HTDM ba CHỮ ( tám nhắm mắt)<tÁm nhẮm="" mẮt=""> LÀ GÌ</tÁm>
câu đố này HTDM hảy luận theo ĐAI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
chúc diễn đàn vui vẻ
 

hienhuu

New member
Tám đây là nhân vật hay là gì ?
Nếu Tám là tên của nhân vật có chưn trong Đ Đ T K P Đ hiện nay thì lại trùng dịp là Ông Tám mang áo mão Đầu-Sư.
Lời Đức Hộ-Pháp trong Thiên Thai Kiến-Diện nói rằng : " Người có chơn hồn, hồn ấy mất; muốn xem hí mắt ngó sao xa. "
đã hí mắt thì không thể ngó xa mà nay lại nhắm mắt nữa thì tối thui.
nếu quả như vậy thì Tám ngày nay đã nhắm mắt cũng có nghĩa là đóng cái tâm mình lại rồi mà không mở cái tâm ra vì Thiên-Nhãn là Mắt Trời tức là cái Tâm của mình. Chúng ta phải mở Mắt ra tức là mở cái Tâm của mình mà Phổ-Độ Chúng -Sanh.
Còn Ông Tám đóng cái Tâm không chịu mở ra thì làm sao mà Phổ-Độ Chúng-sanh tức là " Tám Nhắm Mắt ".
Còn nếu Tám là Bát-Quái thì chúng ta đóng cái Tâm của mình lại tức không Phổ-Độ Chúng-Sanh là không có sự Thương-Yêu thì làm sao đến mở được cửa Bát-Quái Đài vì Đức Chí-Tôn dạy rằng: Sự Thương-Yêu là giềng bảo-Sanh là chìa khóa mở cửa Bát-Quái Đài và Bạch-Ngọc-Kinh tại thế. mà hễ mở được cửa Bát-Quái Đài tại thế được thì ở trên Thiêng-Liêng mới chịu nhìn nhận là mình đã có một Đại Nghiệp ở trên Thiêng-Liêng do Thầy sắp sẵn để đợi mình về mà mở cửa Kho Bát-Quái Đài Thiêng-Liêng./. Kính
 

truonghuuduyen

New member
chào HTDM
ở đây HIENHUU luận ghê quá
câu dố này nói về niên kỷ của đại đạo thôi
THÔI CHẮC KHÔNG AI GIẢI ĐỆ GIẢI VẬY
8=TÁM=BAT
NHẮM MẮT=NGỦ=NGỦ có một số HTDM không nhắm mắt(
 

truonghuuduyen

New member
chào HTDM
HIEN HUU luận ghê quá
thôi đệ giải vậy ĐƠN GIẢN MÀ

8=TAM=BAT
NGỦ=5=NHẮM MẮT(một số HTDM ngủ mở mắt >thiểu số)

như vậy là số 85 nhưng có chữ bat và ngủ
kết luận :BAT THẬP NGỦ NIÊN
CHÚC MỪNG ĐẠI ĐẠO ĐƯỢC 85 TUỔI
 

hienhuu

New member
Huynh giải không đúng ?
8=Tám=Bát thì đúng rồi.
Còn Nhắm Mắt =Ngủ thì chưa hẳn đúng. Vì người Đạo Cao-Đài khi Nhắm Mắt Tham-Thiền hay khi Định-Thần thì không hẳn đã Ngủ. Và có khi người Ngủ mà mở Mắt không chừng ?
Và cái sai của Huynh là Nhắm Mắt để Ngủ nó khác Với Số Ngũ = 5.
Vậy Tám Nhắm Mắt không phải là Niên-Đạo thứ 85 hay là Bát( Thập )Ngũ Niên./. Thân Chào
 

truonghuuduyen

New member
Còn Nhắm Mắt =Ngủ thì chưa hẳn đúng. Vì người Đạo Cao-Đài khi Nhắm Mắt Tham-Thiền hay khi Định-Thần thì không hẳn đã Ngủ. Và có khi người Ngủ mà mở Mắt không chừng ?

CHÀO HH VẬY CHÚNG TA THỜI GIAN NGỦ CÓ PHẢI NHIỀU NHẤT KHÔNG NÀO...CÒN NGỦ HOAC NGŨ THÌ ĐÃ ĐỐ VUI THÌ NHƯ NHAU CÙNG MỘT CHỮ NGU CẢ
 

hienhuu

New member
Thời gian để Ngủ trong ngày không phải là nhiều nhất đâu ?
Vì đi làm việc trung bình phải mất 8 tiếng đồng hồ chưa kể đi làm ca đêm để kiếm thêm tiền.
Và thời gian để giải trí như xem truyền hình, nghe đài, hay là đi cúng tứ thời tại Thánh-Thất.... thì nó phải mất thêm 8 tiếng nữa.
Vậy tối đa mình Ngủ chỉ được có 8 tiếng mà thôi. So với 24 tiếng trong ngày thì chỉ được 1/3 thời gian mà thôi. Huynh lại chơi chữ : " NGU CẢ " thì hh đành chịu Ngu thôi ! nhưng mà Ngu Cả thì chẳng lẽ trên D Đ nầy lại như thế hết sao ???
 

hienhuu

New member
Vậy để cho thích họp câu đố nầy thì ta sửa lại : "Tám Nhắm Mắt" thành " Tám Ngựa Lướt Gió "
Vì Ngựa lướt gió tức là Ngựa đang trong giai-đoạn sung-sức tức Ngựa nầy tuổi còn trẻ.
vậy thì : Tám là Bát.
Còn : Ngựa là Ngọ là 5 tức Ngũ.
Vì Tháng Giêng tức tháng Dần thì tháng 5 tức tháng Ngọ = tháng Ngũ.
Cũng như Niên Ngọ là Niên Ngũ như ta thường nghe nói năm Giáp-Ngọ hay là năm Giáp-Ngũ.
Vậy ta ghép lại thành số 85 chính là Niên Đạo thứ 85 của Đạo Cao-Đài còn gọi là Bát-Thập Ngũ-Niên là thời kỳ đang sung sức tức tuổi con trẻ so với Thất-Ức Niên là 700 ngàn năm./. Kính
 

Facebook Comment

Top