<P>ờ! chữ gốc nó nằm ở...ở...khúc không thể xê dịch được ! còn chữ Đạo nằm ở tâm ấy ! </P>
<P>trùi! bó tay! Minh hỏi vậy sao Q biết !!! Q đâu có cây đờn ở đây đâu !! 1+1 =?? chẳng lẽ nói toạc ra bằng 2. phải "si" nghĩ chớ có nhiều cách để bằng 2 mà ! 1.5+0.5=2, 1.2+0.8=2, có nhiều cách ! học cây đàn này cũng zậy đó ! M phải thử từ trên xuống : nghĩa là tay phải thì kéo chầm chậm thui (đừng có run - run là nó kêu ẹ ó ẹ đó!) còn tay trái dùng hết 4 ngón trừ tay cái (nếu bạn dùng ngón cái..càng tốt) mỗi lần kéo bạn phải bấm lần lần bốn ngón lần lần di chuyển từ trên xuống rùi từ dưới lên! vừa bấm vừa kéo.nhắm đúng nốt nào nhớ "bắt lấy bỏ túi cho chắc" nếu lỡ bắt đúng nốt "Đạo" hay nốt "gốc" thì bỏ ở tâm ấy khỏi sợ rớt mất!<strong> </strong>nếu kéo bên dây thứ nhất không kiếm được thì chuyể qua dây thứ hai! nếu dây thứ hai không được thì chuyển qua dây thứ.,..3! nhưng rất tiếc đờn này chỉ có hai dây ! </P>
<P><strong>" trong lúc bạn đi du ngoạn lên xuống rùi xuống lên tuy hơi mệt nhưng bạn sẽ học được rất nhiều điều đặc biệt phong cảnh rất hữu tình có máy ảnh chụp lại còn tốt " </strong> ! vì Q cũng tự học biết một chút thui (để ai hỏi có biết không?nói là biết ấy mà) nên quá trình chỉ vậy! còn bạn muốn học cao nhân thì họ đi từ lý thuyết nghĩa là phải rành mạch 7 nốt: DO - RÉ - MI - FA - SOL - LA - SI...còn Q học ngược lại. Chúc bạn thành công. đừng hỏi nữa nhé ! bao nhiêu bí kíp võ công từ hạ thừa tới...thượng thừa Q chỉ hết rùi ! thành công hay không là ở Minh đó ! còn nếu bạn biết mà muốn thử A C E ! thì đó là chuyện khác à! </P>
<P> </P>
<P> </P>