Vướng mắc

thanhquan

New member
<P> Đây la` một điều ma` tất cả ai ai cung~ thắc mắc xin các huynh tỷ giải giúp dum`. <BR> Người ngoài đời thấy chúng đệ- la` những đoàn sinh Cao Đài đi học giáo lí và sinh hoạt rất vui và nhân cách của một đoàn sinh rất tốt, và họ từng đọc qua giáo lý đạo Cao Đài và nhận thấy nó là một khuôn phép tốt để họ học theo. Và có một số người rất muốn được nhập đạo Cao Đài được giúp đời, cống hiến cho đời xóa mọi tội lỗi nhưng họ nghe nói rằng nếu theo đạo Cao Đài thì sẽ khó làm chính trị nên họ còn do dự.Liệu điều này có thật không, và làm thế nao để thuyết phục họ? Đây la` điều thắc mắc cuả đệ mong các huynh tỷ giải đáp dum` cho đệ hiểu để đệ có thể trinh` bày cho người đời họ hiểu hơn.</P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Chào thanhtu ! theo hienhuu thì theo Đạo Cao-Đài thì dễ làm Chính Trị lắm. Như Chính-Trị Đạo chẳng hạn.<br>   Còn nếu được Chính-Phủ và Lương Dân đề bạt để tham gia Chính-Trị Đời thì cũng tốt thôi. Nếu còn giữ Chức của Đạo thì phải làm lợi ích cho Đạo.<br>   Và nếu còn giữ Chức Đạo mà không làm có ích chi cho Đạo chỉ làm hại Đạo thì tốt hơn nên trả Chức của Đạo cho khỏi mang tiếng mà lảnh làm trọn vẹn phần Đời mà thôi.<br>   Ta thấy hiện giờ đa số các Tôn-Giáo có tham gia Chính-Trị Đời để làm có ích cho Đạo cũng nhiều đó vậy. <br>   Và cũng có Tôn-Giáo không tham-gia Chính-Trị Đời chỉ chuyên về Chính-Trị Phần Đạo mà thôi cũng có.<br>   Nếu mà Chính-Trị Đời với Chính-Trị Đạo nói tắt là Chính-Trị với Đạo mà liên-hiệp cùng nhau là ngày Đạo-Thành.<br>   Còn Chính-Trị với Đạo chẳng buổi nào liên-hiệp cùng nhau thì Đạo chưa thành đó vậy./.<br></span>
 

Hao Quang

New member
<P>nếu thực sự mọi chuyện giống như huynhHien Huu nói thì tốt quá!</P>
<P>thực ra vấn đề theo Chính Trị hay theo Cao Đài thì đó là Tâm của mỗi người! mình thuyết phục hết lời họ không chịu thì thôi! Thầy nói " Đạo là quý, của quý chẳng bán nài" mà, quan trọng là mình có thuyết phục hay không thôi! nếu chưa thuyết phục mà đã nghĩ : dù có thuyết phục họ cũng không nghe! vậy thôi không nói vậy! đó là sai lầm! </P>
<P> nói thiệt trường hợp của Huynh ThanhTu đặt ra Q đã từng chứng kiến cái lúc mình đi dự thi Đại học! hoàn cảnh đó nói thiệt vui thì ít mà buồn thì nhiều!</P>
<P>Q từng chứng kiến một gia đình làm công chức nhà nước và có thể người đó dự tính làm chính trị! mọi chuyện không có gì để bàn đến khi người này....không chịu thờ Thiên Nhãn! dù rằng trước đó đã thờ rồi!  mặc dù Nhà Nước không cấm điều này!? có thể vì lý do...oan toàn chăng!?? chẳng biết được! nhưng vấn đề ở đây là các đạo hữu trong đạo có đến khuyên giải hết lời! nói thiệt với quý vị, quý vị dùng lời đạo đức trong đạo mà khuyên giải không được họ  không đồng ý thì cứ để họ làm theo ý của mình!</P>
<P> khi con người bị danh lợi làm cho mờ mắt ,chưa trải qua sự khảo đảo ghê ghớm thì chưa tỉnh ngộ! "chi chi cũng có Thầy" mà! nên quý vị đi khuyên giải phải hết sức kiềm chế bản tính của mình! biết đâu đó là hành động họ muốn thử thách tâm ý của quý vị! nếu quý vị phản ứng thái quá thì mọi chuyện sẽ thêm tồi tệ! Q nói vẫn đề này vì Q đã từng chứng kiến cái hồi mà Q dự một đám giỗ tại nhà người này! </P>
<P><strong>"Và có một số người rất muốn được nhập đạo Cao Đài được giúp đời, cống hiến cho đời xóa mọi</strong> <strong>tội lỗi nhưng.. "</strong> nếu muốn giúp đời, giúp đạo thì có nhiều cách để làm mà! không hất thiết phải làm chính trị mới giúp đời giúp đạo được! nếu muốn giúp đời, giúp đạo phải làm chính trị mà bỏ đạo không thờ Thiên Nhãn nữa!....một sự đánh đổi quá lớn! Q cho rằng đó là việc không nên vậy! </P>
<P>Q chỉ thảo luận thôi!</P>
<P>chúc HTĐM vui vẻ</P>
 

thanhtuan_kdd

New member
<P> viện này thì tùy thôi.Do mõi cá nhân mà. nếu dùng chình trị giúp đời thì rất tốt nhưng dựa vào chính trị và đạo để mưu cầu danh lợi thì không nên hơn nữa một người xuất gia mà còn vướn chuyện ngoài xã hội thì kết quả tu cũng không tin tấn cho lắm. vài lời chia sẻ cùng các huynh</P>
<P>chúc huynh được an lạc</P>
 

Facebook Comment

Top