Nghi Thức Thờ Phượng trong Cao Đài Giáo

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

xx-3T-xx

New member
Mọi việc đã có Ơn Trên định liệu, Hội Thánh tuân mạng lịnh thi hành.

Tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện tại, cơ Đạo đang phát triển hoàn toàn, nền Đạo được phục hưng. Hội Thánh được tái lập để dìu dẫn con cái Chí Tôn đến đường Thánh Đức. Do đó, mọi việc chi Hội Thánh đã có chủ ý, Hội Nhơn Sanh góp ý, Hội Thánh thông qua. Nếu đa phần nhơn sanh muốn thì Hội Thánh thi hành nhưng phải đúng chứ không phải muốn là được.

Từ mấy chục năm nay, ba thánh tượng vẫn sừng sững tại Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh, nhắc nhở con cái Chí Tôn đi đúng đường Chánh giáo, thúc đẩy cơ Đạo phát triển. Tưởng niệm công đức ba vị đại công thần đối với nền Đạo quả vậy là không sai. Đáng để nhơn sanh chiêm ngưỡng và chiêm bái.

Nếu việc này sai, mấy chục năm trước, có lẽ Hội Thánh đã phải di dời, không đợi đến ngày nay đám hậu bối đem ra gièm xiểm.

Còn phẩm vị Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh, chắc không ai dám ngồi. Thời kỳ giáo hóa đã xong, cứ theo đó mà học hỏi. Xin xem lại Hiến pháp Hiệp Thiên Đài về 3 phẩm vị trên. Ở 3 phẩm vị đó, chắc hẳn phải là người đạo đức toàn tài, được Ơn Trên phong thưởng qua cơ bút. Nhưng xem lại, cơ bút đã bị bế. Đã có giáo lý, Thánh ngôn, theo đó mà thi hành.

Ngày nay, tại Tòa Thánh Tây Ninh, đến Thời Quân còn chưa ai dám ngồi phẩm vị ấy, hơn 30 năm qua, Chức sắc Hiệp Thiên Đài chưa được thăng thưởng.

Người ở phẩm vị nào, nếu tự thấy phẩm chất và tài năng của mình xứng đáng vào hàng phẩm đó thì hãy ngồi. Đâu ai dám tự thấy mình xứng đáng vào phẩm Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh hay Thời Quân tại Tòa Thánh Tây Ninh. Họa chăng ở chi phái thì tràn lan.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Cười,
Chỉ biết cười.
Lặng lẽ cười mà thôi.
Có một điều rất lạ (lạ thiệt) là: Vài vị nhận mình là chính phái, cho phần còn lại là chi phái; song vẫn chưa lý giải được là tại sao lại tham gia diễn đàn của nhóm người không chính phái nhỉ (thậm chí cho là bàng môn tả đạo mới ghê chứ)???
Câu hỏi khá to tướng mà không trả lời được!!!
Âu cũng là cái còn sót lại của chữ Đạo chăng ???
Hay diễn đàn chi phái này cũng còn hơn hẳn vài cái chính phái đâu đó trên thế gian này - TN nghĩ là hơn hẳn nữa là khác. Chí ít cũng hơn đời đôi chút.
Làm bài toán cộng 1+1=2 vẫn hơn chút chút so với bài toán 1+1=3, nhỉ???
Làm toán như vậy mà đi học lớp một là lãnh một con zéro to tổ bố!!!
Như đã nói: Trí huệ chưa trưởng thì 700 ngàn năm sau bồ đề chưa sanh được (tới ngày tận thế thì "xanh" luôn cũng đặng).
Kính.
 

xx-3T-xx

New member
Cây có cội, nước có nguồn, con người có Tổ tông. Con người phải biết nguồn cội gốc rễ của mình. Đời có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn quả nhớ công người vun trồng. Nhớ ơn người dày công xây dựng để ngày nay hậu thế có cái mà hưởng.
Nói không ngoa, học vị Chức sắc Hiệp Thiên, Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh, một số Chức sắc Cửu Trùng Đài không phải là kém, cũng Tú tài toàn phần, học vị đó, ngày trước cũng thuộc hàng thượng đẳng. Nói vậy, các vị ấy không biết 1+ 1 =2?
Ngày nay, trình độ nhơn loại ngày càng tiến hóa, tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện tại, không ít vị trình độ Cử nhân trở lên. Hà không biết 1 + 1 =2. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét, 1+ 1 đó ở trong hệ nào, nhiều khi trong hệ nhị phân, hệ thập phân, có ra 2 bao giờ?
Bởi vậy, lẽ đơn giản, cái gì cũng có lý do của nó.
 

Trung ngôn

Active member
Cám ơn Huynh xx-3T-xx đã giải thích "cái gì cũng có lý do của nó" khi học vấn của một số vị khá cao.
Song cái cao đó vẫn không lý giải được trình độ đạo học khi ngày nay (được cho là học cao hơn) vẫn cứ tiếp tục 1+1=3.
Xin tạm gác 1+1=3 lại; để phần này cho hậu thế xét xem và cộng trừ nhân chia lại trong bài toán số học cấp 1.
Nhân loại phải học dần, Thầy cũng dạy: Dạy trẻ, con toan trước dạy mình.
Có như vậy mới có cái để xét về trình độ Đạo học của nhóm người ABC (thường thì người đời làm nhiều hơn, người có đạo thường hiểu sự việc và im lặng khi được hỏi đến, ai có chút tâm Thượng đế thì nước mắt chảy vào trong khi bị hỏi đến những tấm biển gương cao; ai đó chính phái thì ra sức chứng minh bằng cách phương pháp toán học để sao cho đáp số tròn trịa tức là 1+1=3, cười).
Xem lại sách xưa: Thánh ngôn hiệp tuyển chẳng hạn thì sẽ biết Ngài Thần Tú là người có học vấn như thế nào.
Nhưng sau đó thì y bát lại được trao vào tay kẻ không biết chữ như Ngài Huệ Năng nhưng có cái tâm bồ đề (trí huệ đã trưởng vượt bậc). Chánh pháp thường ở trong tay kẻ tâm không là vậy.
Xem ra, bài học cũ cũng còn giá trị vàng ngọc cho kẻ hậu bối đấy chứ.
92 ức nguyên nhân trong số 8 tỷ kẻ ở đẳng người, một con số nhỏ nhoi trong một biển các hóa nhân (chưa kể các lớp khác lún đặng vào nữa) ở hành tinh xanh này !!!
Để tồn tại ở địa cầu 68 thì cũng cần học ở ngài Huệ Năng vài điểm nha các bạn còn lại.
TN xin rút khỏi chủ đề này. Hẹn dịp khác vậy.
Kính.
 

kiennguyen

New member
Sở dĩ những người chính phái tham gia vào diễn đàn của người không chính phái là để :

1.Là để xem những người không chính phái đã kích,xiểm gièm,nhục mạ người chính phái như thế nào.Để thấy họ lật ngược lại lịch sử như thế nào,gốc thì đổi lại thành ngọn,ngọn đổi lại thành gốc,lộng giả thành chân.

2.Là để người chính phái khuyển nhủ,giáo hóa người không chính phái trở lại con đường chính phái.

Kính.
 

dong tam

New member
1. Khi xưa Thầy dạy:

"Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ tà, Chánh tà hai lẻ đoán sao ra!..."

Đạo học Đông phương qua Kinh Dịch nói: "Trong dương có âm, trong âm có dương". Nếu không có thế thì vạn vật không thể sanh hoá!

Nếu còn tâm phân biệt Chánh tà trong nội bộ Cao Đài thì chưa là Đại Đạo. Vậy làm sao góp phần "Hoằng Khai Đại Đạo"!

2. Ở vài chi phái, có vị tự phong đặt mình vào phẩm vị HTD cao trọng mà không tuân theo Pháp Chánh Truyền Thầy ban. Việc làm đó đã tự cho thấy giá trị của nó thế nào rồi!

"DẠY LẪN CHO NHAU ĐẶNG CHỮ HOÀ"
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Xin vỗ tay cho Hiền huynh kiennguyen khi đưa ra mục 2.
Xin hỏi người chính phái - tên của chính phái là gì vậy - ở mục 1???
Xin trả lời về một tổ chức đang tồn tại, nếu không tồn tại thì đừng trả lời; nếu không trả lời được cũng không sao.
Chúng ta cùng xem câu của người xưa nói: Danh chánh ngôn thuận đó muh!!
Xin đừng trả lời lòng vòng như bao người khác.
Kính.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Hãy đọc lại mấy bài thi :

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên, Phật, người trần tục,
Trần tục muốn thành, phải đến Ta. ( TNHT)

Dời qua Bắc hướng đặng xem qua,
Mới rõ Chánh kia chẳng nệ tà.
Tà Chánh thế gian không đặc biệt,
Chánh tà tâm nội có đâu xa.
Khử tà thân Chánh, tà kiên Chánh,
Phụ Chánh cận tà, Chánh biến tà.
Người có chơn-hồn, hồn ấy mất,
Muốn xem hí mắt ngó sao xa. (ĐHP)

Huynh DT cao kiến ! Hay ! ( Thầy nói Hỗ Lang lẫn lộn ấy mà !!!)
 

Trung ngôn

Active member
Cám ơn Huynh hienhuu va dongtam nhắc lại lý lời của Ơn trên cũng như Đức Phạm Hộ pháp.
Lý đạo trong âm có dương và ngược lại.
Chánh và tà không ngoài lẽ ấy.
Chúng ta chờ xem Huynh kiennguyen trở lại với chánh phái và tà phái.
Chánh phái nào đang tồn tại.
Hay là chỉ thấy Đạo Thầy đang bị "bôi lem" đầy??
Kính lời.
 

kiennguyen

New member
Những người giữ đạo mà không phân biện Chân & Giả được gọi là mù quáng. Cái làm cho sự mù quáng đó thành nguy hiểm, đó là sự nó tạo nên một ảo tưởng sai lầm, đưa con người vào ẩn trú trong đó. Người tín đồ Cao Ðài hôm nay phải tự nhận thức rằng, chỉ có con đường duy nhứt để tự cứu lấy mình, cứu lấy linh hồn mình là đừng bám víu vào những sai lầm của quá khứ, hãy tự giác trở về với nguồn cội. “ chi chi cũng ở tại Tây Ninh này mà thôi”. Về đây để tập trung sức người, sức của mà phát triển mối Chánh giáo của Đức Chí Tôn. Cửa Đạo luôn rộng mở để mọi người lo lập vị cho mình bằng cách làm công quả. Tuy đã có nội qui cho Tịnh Thất, nhưng Ðức Chí Tôn chưa cho phép luyện đạo một cách đại trà, bởi vì kỳ thi chung kết sắp mở trong Ðại ân xá của Chí Tôn là môn thi CÔNG QUẢ và chỉ thi môn nầy mà thôi. Ðức Chí Tôn dạy:

"Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho các con nghe, nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ."

Ma và Phật đều ở trong Tâm ta. Con người, dù là người tu hành, phần lớn vẫn còn chấp ngã một cách vi tế nên còn coi trọng áo mão phẩm tước phàm trần. Ðức Chí Tôn đã dạy các thứ đó đều giả, đều là phàm mà Ðức Chí Tôn tạm cho mượn để làm công quả, cái phẩm tước thật là ở nơi cõi thiêng liêng. Do nghiệp chướng nên người tu gặp rất nhiều thử thách trên đường Đạo. Tội cho những tín đồ chơn chất, chỉ vì thiếu hiểu biết nên đi theo người hướng đạo sai lầm. Hậu quả là họ phải chịu nhiều thiệt thòi trên con đường giải thoát, không được hưởng Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn, rất nên oan uổng! Mong sao những thế hệ tiếp nối của Chi phái hiểu rõ ngọn ngành không còn bị lôi cuốn bởi áo mão phẩm tước, dẹp bỏ tự ái để tìm về nguồn cội, về với suối nguồn tâm linh vĩnh cửu.






“ Như thế, tất cả chi phái đều được sanh ra từ Thần linh học phàm tục mà các chi phái ấy đã lạm dụng, làm đối tượng cho sự giám sát của cảnh sát, và do sự giám sát nầy, sự truyền giáo gặp khó khăn. Đó là những chi phái làm biến thể giáo lý đẹp đẽ của Đạo Cao Đài và họ làm những điều tổn hại lớn. Những chi phái ấy xé nát Đạo Cao Đài thành nhiều mảnh và làm giảm giá trị trước mắt nhơn sanh”. ( Trích Lịch sử đạo Cao Đài của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron ).
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Bài viết trên cho thấy tác giả đã dày công mới có được những dòng chữ tâm huyết như vậy.
Một tâm tư cho cơ Đạo đang chập chùng. Những gập ghềnh mà mỗi cá thể chúng ta phải tự thân trải nghiệm và đoạt lấy.
Thầy cũng từng nói: Sẽ không bồng ẵm chúng ta nữa.
Giáo luật, pháp môn cũng đã có; tăng chúng đã hình thành; Phật vị đã định ngôi. Tóm lại: Phật, Pháp, Tăng đã khá rõ ràng để cho vạn linh lên đường.
Song điều đó cũng chưa làm rõ ý: Chánh phái trong Cao Đài ngày nay - hiện tại - là tổ chức nào ??? Có tên gọi là gì??? Trụ sở đóng ở đâu???
Ít ra là trên diễn đàn này cần thể hiện để mọi người được biết, để suy ngẫm hoặc tôn vinh nếu đúng là như vậy.
Cần có câu trả lời xác đáng để tiếp tục làm sáng rõ vài việc trước khi quyết định.
Rất mong có được câu trả lời.
Kính.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Xin xem lại TNHT:

…Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế phân biệt đặng; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà phải lập nơi thế gian nầy; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Ðấng Chí Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung cùng với các con; các con duy có tu mà đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi….
…Còn Tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước.
Từ Thầy đến lập Ðạo cho các con đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ; các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi; các con đã hiểu Thánh ý Thầy phải cần kiệm, mỗi sự chi vì phương tiện mà thôi.
…THÁI THƯỢNG ÐẠO TỔ
…Nền Ðại Ðạo đã chia ba, theo lời Bần đạo đã nói, M... Ng... hiền hữu muốn lập công nơi nào? Tòa Thánh, Trung Ương, Hậu Giang?
(M... Ng... bạch: Nơi Tòa Thánh).( Mỹ Ngọc là Cao Quỳnh Diêu )
Tòa Thánh là gốc cội của Ðạo, nếu muốn lập công nơi đó, vì Thầy đã dạy, thì nên làm đi, cách xây đổi phương lược tùy cơ ứng biến, ấy là cơ nghiệp riêng của mỗi đạo hữu, Bần Ðạo không dám dạy, nếu chờ thì phải trễ chăng? Hiền hữu nên xét, Ðời khác, Ðạo khác, những sự lỗi lầm của mình tạo khổ cho mình mà nguyên nhơn vẫn cứ huyền bí, mắt thịt tâm phàm chưa dễ độ đặng, nên xét cho xa.
Thăng.
(đây là bài thi nên Đức Thái Thượng Đạo Tổ không dám chỉ dạy trụ sở nơi nào để tu, mà do mình tự chọn ! )
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Hiền huynh kiennguyen đã nhấn mạnh nhiều lần về một tổ chức chính phái, theo cách trình bày từ trước đến nay dường như đang "nằm" đâu đó tại vùng đất Tây Ninh.
Chúng ta chờ xem HIền huynh này chỉ rõ cho mọi người biết "chính phái" - theo cách nhìn của người trong cuộc - đang có giáo sở ở đâu?? Tổ chức chính phái này có tên gọi là gì để không riêng Huynh kiennguyen mà còn rất nhiều Huynh tỷ khác tự nhận là môn đồ của chính phái - minh thị "cái chính phái" của mình.
Việc này nhằm để làm tiền đề để thực hiện mục 2.:
"2.Là để người chính phái khuyển nhủ,giáo hóa người không chính phái trở lại con đường chính phái." (xin xem các bài viết của huynh kien nguyen để biết thêm).
Chúng ta tiếp tục cho và tìm hiểu về tổ chức chính phái này.
Hy vọng nhận được câu trả lời - dĩ nhiên là ngắn gọn thôi, xin đừng lòng vòng như các vị khác.
Cũng đừng quá lâu, đến 700 ngàn năm thì thật sự lâu à.
Kính lời.
 

thai

New member
kiennguyen không dám trả lời đâu.Để tôi trả lời dùm cho vì tôi cũng ở chính phái đây.
Chính phái là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh đó.Còn tà phái là các chi phái mượn danh xưng Cao Đài đó.
Ví dụ :
1.Ban Chỉnh Đạo ( Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn khai sáng không biết sai ở đâu mà Ngài Thượng Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh Chỉnh lại ).

2.Minh Chơn Lý ( Sửa hết tất cả nghi lễ ,kinh kệ,phẩm tước áo mão,không thờ Thiên Nhãn ( Chí Tôn) mà lại thờ trái tim ,vậy mà cũng tự xưng Chơn Lý không biết Chơn Lý ở chỗ nào ).

3.Truyền Giáo ( thành lập năm 1956 đến nay truyền giáo chưa hết đất nước Việt Nam này nữa,không biết truyền giáo cái kiểu gì nữa vậy cũng tự xưng truyền giáo ).

V.V....
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Xin chào Hiền thai,
Xin chào thành viên chính phái.
TN xin được hỏi về chính phái mà Hiền kien nguyen đã bỏ dỡ khi chưa có câu trả lời.
Hội thánh "Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh" này hiện đang ở đâu ???
Xin cho biết địa chỉ và xem hình của Hội thánh này.
Vẫn trông chờ câu trả lời của kien nguyen bởi vì khá nhiều người tự nhận là chính phái và có khá nhiều chính phái đang tồn tại nhưng chưa biết được đang ở đâu.
Kính lời.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Xin xem TNHT:
Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "Quốc Ðạo", hiểu à!
Thầy phải buộc các con hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa vì chẳng vậy các con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à !...
Vậy thì luận chánh phái, tà phái để làm gì ??? Mà chỉ có 1 Đạo chơn thật mà thôi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ _ Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình là Gốc Cội của Đạo Cao-Đài. Thì địa chỉ đã rõ ràng rồi còn hỏi chi ! Người xưa nói: Nhơn hư, Đạo bất hư !
Vậy con người có hư thì sửa lại cho đúng theo Đạo thì mới quan trọng.
Còn Tòa-Thánh Tây-Ninh thì ai ai cũng biết hết rồi vì mỗi năm những ngày Đại Lễ đến báo chí của nhà nước cũng có đăng báo đó mà !
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Cám ơn hiền huynh hienhuu không tham gia tìm hiểu về chính phái - tà phái.
TN tham gia để được theo chính phái, song cái chính phái này cũng chưa rõ thực hư lắm nên phải tìm hiểu, nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ nằm trong hạng: "Những người giữ đạo mà không phân biện Chân & Giả được gọi là mù quáng" (lời của kien nguyen).
Vậy là đến giờ chính phái mới có tên là:
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh [1]
Vẫn chưa biết có trụ sở hay không, được đặt ở đâu [2].
Ta tiếp tục chờ câu trả lời.
Nếu không có thì làm sao nhỉ???
Chắc phải ngưng học hỏi từ quý vị đã xưng chính phái kia nhỉ???
Không biết còn có cái chính phái nào nữa không nhỉ, quý vị ???
Chúng ta bắt đầu học hỏi về tất cả khi quý vị chính phái trả lời để xem có đủ hay để mọi người học hỏi, ngưỡng mộ, cải tà quy chánh, v.v.. Học hỏi từ ngôn từ, cách trả lời có như từ đại điều quy dạy hay không? Ít hơn là trí, huệ hay tâm bồ tát của họ có đủ để chúng ta học hỏi hay không?? Hy vọng là sẽ hơn đời đôi chút và nhiều điều nữa (theo cách nói của các vị xưng là chính phái mà TN biết được như vậy).
Sẽ còn nhiều câu hỏi liên quan đến cái chính phái này, tuy nhiên câu hỏi sẽ đặt sau khi có thông tin về địa chỉ của chính phái này (tên gọi đã có rồi - ở [1]).
Người xưa đã nói: Danh chánh, ngôn thuận.
Chúng ta chờ xem.
Sẽ có nhiều nữa các thành viên lần đầu tham gia trao đổi thẳng tại chủ đề này đấy!!!
Kính lời.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nơi địa chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Đó là Thầy đã dạy phải lập Tòa-Thánh chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi. Và ngày nay Nhà Nước Việt Nam đã công nhận Tòa-Thánh Tây-Ninh là của Đạo Cao-Đài tức là của chung toàn sanh chúng tín ngưỡng vào nơi đó.
 

thai

New member
Trụ sở trung ương của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Vậy là chúng ta có được 2 trong số các câu trả lời:
1. Tên gọi: Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh.
2. Trụ sở: Đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh (tức hiện nay tọa lạc tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).
Câu hỏi tiếp theo:
Xin được hỏi: Con dấu mà Hội thánh này đang sử dụng (trong Hiến chương có phần ấn tín quy định con dấu).
Xin cứ thong thả trả lời.
Kính.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comment

Top