Mai Hạnh thân!
Nếu mà Mai Hạnh thấy cái đạo hạnh, đức độ, tinh thần phụng sự rồi ganh thì khaitam đồng ý 1 tí. Chỉ 1 tí thôi nha. Đồng ý một khi ganh để tinh tấn tu học, tu tâm luyện lánh, phụng sự cho đạo, y hành đạo pháp trên con đường thiêng liêng hằng sống. Còn chuyện học vấn đời là đồ bỏ Mai Hạnh ơi. Tâm sanh Pháp, tâm diệt pháp cũng diệt. Pháp còn không thiệt huống lựa là cái học thức "hữu sư trí của trần gian". Xin đừng hiểu lầm khaitam đang giảng nha. Bạn bè trao nhau lời đạo đức để cùng tiến. Chúc Mai Hạnh càng thâm sâu đạo pháp, huệ khai, trí mở mà dục tấn mau trên con đường bề bờ Bỉ Ngạn qua Giáo Pháp Đại Đạo.
Thân!