ditimhanhphuc
New member
<P><FONT color=#ff0000 size=3><EM><strong> Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính quý chư Hiền thân kính , Tiểu đệ là một người tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Tiểu đệ đã từng được nghe bài thuyết Đạo vàng ngọc của đức Di Hộ Pháp thuyết về Phương Luyện Kỷ Đặng Vào Con Đường Thứ Ba Đại Đạo nhưng tiểu đệ vẫn còn phân vân và khó hiểu một bật thiên tôn với Thánh Ý quá cao siêu như thế.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính quý chư hiền Con Đường thứ ba đại đạo như vậy tiểu đệ xin hỏi <U>vậy còn con đường thứ nhất và thứ hai đâu ,</U> đó là con đường nào tại sao đức Di Hộ Pháp Thiên Tôn chỉ nêu ra một con đường thứ ba tại thế này mà thôi không nêu rõ hai con đường kia như theo lời yêu cầu của các chức sắc khi xưa luận giải.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Trong quyển Phương Luyện Kỷ có đề một mục chót quyển <U>Phục Tâm Trị thế</U> , trong đoạn này một số Chức sắc có hỏi đức Ngài là một số vị phân chia chi phái có nêu ra một số ý kiến bất đồng và điều sai trái của Ngài.... Tại sao khi hỏi đến câu này đức Ngài khóc và nói là :</FONT></P>
<P><FONT size=3>" <FONT color=#0000ff>Bần Đạo không luận vì chuyện ấy nữa , người trong cõi thế này có tánh ý khác nhau : có thiên ý và phàm ý, Thiên tánh và phàm tánh. nếu muốn cho một người nào đó trong cõi thế gian này thuận theo ý mình và từ bõ người khác mà theo mình thì họ phải làm cho người kia nhục nhã và nêu trong tánh xấu xa của người đó để dụng thân mình chứ chẳng lấy Chữ Thuận Hòa mà trị tâm phàm ý. Bần Đạo cùng Thượng Phẩm Thượng sanh và các vị chức sắc hiệp thiên và cửu trùng chắc ai cũng rõ cái Thánh Ý Chí Tôn đã nêu lên buổi trước ngày sao Quỷ vương sẽ đến dẫn đường làm rối loạn nền Chánh Giáo, luận giải thiên đạo mà quý chư hiền nãn lòng bận tâm mà phải từ bõ nơi này đi tìm cái chánh đạo cho riêng mình mà chẳng rõ đâu là Thiên ý và Phàm ý. Kẻ từ bõ nơi này thì đạt phẩm vị không ai kém cõi đó là cơ quỷ vương phong thưởng loạn Pháp mà biết bao nhiêu chúng sanh đóng một cái dấu cho mình là Vạn Linh luận ý Thiên Tôn ra nền v..v... "</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>Xin được hỏi Tại sao Hộ Pháp bị một số người nêu xấu mà đức Ngài không biện hộ cho mình mà chỉ giãng dạy , tại sao đức Ngài lại khóc?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mong quý chư hiền đóng góp</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính quý chư Hiền thân kính , Tiểu đệ là một người tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Tiểu đệ đã từng được nghe bài thuyết Đạo vàng ngọc của đức Di Hộ Pháp thuyết về Phương Luyện Kỷ Đặng Vào Con Đường Thứ Ba Đại Đạo nhưng tiểu đệ vẫn còn phân vân và khó hiểu một bật thiên tôn với Thánh Ý quá cao siêu như thế.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính quý chư hiền Con Đường thứ ba đại đạo như vậy tiểu đệ xin hỏi <U>vậy còn con đường thứ nhất và thứ hai đâu ,</U> đó là con đường nào tại sao đức Di Hộ Pháp Thiên Tôn chỉ nêu ra một con đường thứ ba tại thế này mà thôi không nêu rõ hai con đường kia như theo lời yêu cầu của các chức sắc khi xưa luận giải.</FONT></P>
<P><FONT size=3> Trong quyển Phương Luyện Kỷ có đề một mục chót quyển <U>Phục Tâm Trị thế</U> , trong đoạn này một số Chức sắc có hỏi đức Ngài là một số vị phân chia chi phái có nêu ra một số ý kiến bất đồng và điều sai trái của Ngài.... Tại sao khi hỏi đến câu này đức Ngài khóc và nói là :</FONT></P>
<P><FONT size=3>" <FONT color=#0000ff>Bần Đạo không luận vì chuyện ấy nữa , người trong cõi thế này có tánh ý khác nhau : có thiên ý và phàm ý, Thiên tánh và phàm tánh. nếu muốn cho một người nào đó trong cõi thế gian này thuận theo ý mình và từ bõ người khác mà theo mình thì họ phải làm cho người kia nhục nhã và nêu trong tánh xấu xa của người đó để dụng thân mình chứ chẳng lấy Chữ Thuận Hòa mà trị tâm phàm ý. Bần Đạo cùng Thượng Phẩm Thượng sanh và các vị chức sắc hiệp thiên và cửu trùng chắc ai cũng rõ cái Thánh Ý Chí Tôn đã nêu lên buổi trước ngày sao Quỷ vương sẽ đến dẫn đường làm rối loạn nền Chánh Giáo, luận giải thiên đạo mà quý chư hiền nãn lòng bận tâm mà phải từ bõ nơi này đi tìm cái chánh đạo cho riêng mình mà chẳng rõ đâu là Thiên ý và Phàm ý. Kẻ từ bõ nơi này thì đạt phẩm vị không ai kém cõi đó là cơ quỷ vương phong thưởng loạn Pháp mà biết bao nhiêu chúng sanh đóng một cái dấu cho mình là Vạn Linh luận ý Thiên Tôn ra nền v..v... "</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>Xin được hỏi Tại sao Hộ Pháp bị một số người nêu xấu mà đức Ngài không biện hộ cho mình mà chỉ giãng dạy , tại sao đức Ngài lại khóc?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mong quý chư hiền đóng góp</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>