<strong>Tại vì đệ còn đang đi học cho nên rất ít thời gian đệ danh cho việc đạo.Tuy nhiên thì cũng có thể gọi là thường xuyên đấy ! thường thì đệ và ba đệ đi chầu Thầy ở các thánh thất thánh tịnh khác nhau mà chủ yếu là cao đài chơn lý thôi ,công việc chủ yếu là hành lễ sau đó là dự đạo tràng học đạo do các vị tiền bối trong đạo giảng và sau đó là trả bài để cho chư đạo hữu bàn về việc hiểu đạo của mình ,nếu mình hiểu sai thì có Thầy Mẹ cùng đấng Thiêng Liêng và các hiền huynh tỷ giúp đỡ sửa sai cho mình.Trên đường đi hành đạo nếu có ai đó muốn nhập môn thì mình hướng dẫn cho họ nghi thức và sau đó chỉ cho họ về Tòa thánh hoặc là thánh thất thánh tịnh nào đó gần nhất dù ở bất kì chi phái nào để cho họ nhập môn.Đoi khi họ cứ đòi vào Cao Đài Chơn Lý thôi nên Đạo Đệ cùng với ba phải báo cho tòa thánh biết để họ cử người đi làm lể Thượng tượng.Tuy nhiên đạo đệ vẫn khuyên họ vào tu học trong các thánh thất gần nhất để họ tu học và giải thích cho ràng rằng chi phái nào cũng như nhau mà thôi.Chẳng hạn như ở QuãngNam Quảng Ngãi chẵng hạn Cao Đài Chơn Lý đâu có cơ sở thờ tự và cũng đau có tín đồ cho nên ai gần cơ sở củachi phái nào thì bảo họ nhạp môn phái đó miễn sao họ vẫn trọn thờ Đức chí Tôn thì chi phái nào chẳng giống nhau phải không huynh?Để Đạo đệ nhẩm coi từ hồi đệ theo ba đi hành đạo thì đệ và ba đã đến 69 thánh thất thánh tịnh ,tòa thánh của 10chi phái khác nhau,dự được hơn 100 làn Đạo Tràng Cứu Thế,phổ độ được 2 người nhập môn phái thiên tiên,12 người vào phái Tây Ninh nè,7 người vào cao đài Truyền giáo ở Đà nẵng và 4 người vào Cao Đài Chơn Lý đó !Huynh nghíao về Thành tích hành đạo của cha con đệ? Thi thoảng các vị được cha của đạo đệ hướng dẫn nhập môn đó cũng có ra nhà đạo đệ chơi ,có người ở tân Khánh Hòa cũng đi xê khách raPhus Yên Thăm đạo đệ đáy huynh nghĩ sao?Nhà Đệ cũng có thờ thiên bàn nên họ cũng vào lạy Thầy cho nên tình đoàn kết đại đạo là rất lớn >Tuy thiên nhãn của Cao Đài Chơn Lý có hơi khác so với các chi phái còn lại nhưng đó vẫn là thiên nhãn ,vẫn là hiện thân của Đáng Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mà thôi,cho nên họ vẫn vào lạy thầy hẳn hoi cũng như đạo đệ và ba vẫn cúi đầu lạy thiên nhãn của phái Tây Ninh tuy nó khác với thiên nhãn phái đạo đệ.Nếu huynh muốn biết về thiên nhãn Cao Đài Chơn Lý thì hyunh hãy hỏi huynh đệ họ cao đi.Đạo Đệ sẽ xem thử các huynh tỷ đệ muội biết gì về Cao Đài CHƠN Lý nha! Thôi ,chào huynh !</strong>