Lễ Bế Giảng Hạnh Đường Khóa 7

thanhphong12011

New member
Hôm nay ngày 20-10 Quý Tỵ (DL. 22-11-2013) , Hạnh Đường Khóa 7 Bế giảng. Chương trình hành lễ tóm tắt như sau :

Vào lúc 07 giờ 00 sáng, toàn thể 120 Học viên (nam mặc Trường Y, nữ mặc sắc phục) tề tựu tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng quản Hội Thánh, quý vị quan khách Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ tề tựu tại Giáo Tông Đường.

08 giờ 00 : Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng quản Hội Thánh, quý vị quan khách Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ từ Giáo Tông Đường qua Giảng Đường, toàn thể 120 Học viên nam nữ đồng loạt vỗ tay đồng nhịp chào đón.

Sau khi toàn thể Hội trường an vị, xướng ngôn viên giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ Bế Giảng Hạnh đường khóa 7 :

Phía Tôn giáo có các vị :
+ Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng quản Hội Thánh,
+ Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản Hội Thánh đ/t Pháp luật Đạo,
+ Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh,
+ Ngài Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh,
+ Đại tỷ Quyền Nữ Chánh Phối Sư Hương Đắt,
+ Quý Ngài Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ.

Phía Chính quyền tỉnh Tây Ninh nhận lời mời đến tham dự gồm các vị :
+ Ông Phan văn Thái Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh.
+ Ông Võ Thành Công Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh

Diễn tiến buổi lễ Bế giảng khóa 7 Hạnh đường như sau :

+ Phối Sư Ngọc Nhơn Thanh, Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh đường đọc diễn văn khai mạc. + Lễ Sanh Hương Lùng, thay mặt toàn thể Học viên Khóa 7 Hạnh đường đọc lời tri ân Hội Thánh.
+ Ông Võ Thành Công Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh phát biểu chúc mừng khóa 7 Hạnh đường đã thành công.
+ Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh ban huấn từ, tóm tắt ý nghĩa các môn học và nhắc nhở toàn thể 120 Học viên luôn ghi nhớ rèn luyện hạnh đức cho xứng phận, học phải đi đôi với hành thì việc học mới không uổng phí.
+ Đại diện Học viên tặng quà cho các vị Giảng viên Chính quyền đã tham gia giảng huấn.
+ Mời toàn thể dùng tiệc trà thân mật tại chổ.
+ Đưa Hội Thánh và quý quan khách ra về.

Sau khi Hội Thánh và Quan khách ra về, toàn lớp ngồi lại với nhau (có cả một số Học Viên Khóa 6 cùng đến tham gia):
+ Đại diện Học viên và các Học viên nam nữ tặng quà chư vị Giảng Viên.
+ Chụp hình lưu niệm và đọc các bài thi thơ lưu niệm khóa học

Buổi tọa đàm thật ấm áp nghĩa tình (có những tiếng vỗ tay tán thưởng, có những giọt nước mắt trong lời nói nghẹn ngào vì xúc động) giữa Học viên và Giảng viên, giữa Học viên và Học viên với nhau.

Đến 10 giờ 30 toàn thể Giảng viên, Học viên đến Trai Đường dùng tiệc chia tay.

DSC01460.JPG


DSC01461.JPG


DSC01462.JPG


DSC01463.JPG


DSC01465.JPG


DSC01467.JPG


DSC01476.JPG


DSC01482.JPG


DSC01484.JPG


DSC01487.JPG

 

Facebook Comment

Top