<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kính thưa Huynh Phụng Thánh,</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Trước tiên, tiện đệ xin chân thành cám ơn nhã ý của huynh trong việc phản hồi vấn đề trên.</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tiện đệ cứ ngỡ là vấn đề đã được kết thúc, nhưng nay có bài viết của huynh thì tiện đệ xin được bổ sung thêm hầu mở rộng vòng thông tin. </FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Thật ra, chuyện một số vị Hiền Tài Ban Thế Đạo trực thuộc Chi Thế của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chuyển sang Hành Chánh Đạo để phụng sự cho chư Tín Đồ với vai trò Quyền Đầu Tộc Đạo, thì đã từng là một vấn đề thảo luận khá sôi bỏng trong các cộng đồng người Tín Hữu Cao Đài Hải Ngoại hồi mười mấy hai chục năm trước rồi. </FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Không ít tín đồ đã từng có nhận xét giống như của huynh vậy. Tuy nhiên, thời gian chừng 5 năm trở lại đây thì nó không còn là chuyện không thể chấp nhận được nữa rồi. Đặc biệt là sau khi việc này được sự tán thành của một số vị Chức Sắc Thiên Phong của Hội Thánh Lưỡng Đài, đặc biệt là của Đại Huynh Phối Sư Thái Thơ Thanh và của Hiền Huynh Giáo Sư Thái Long Thanh.</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Trong bức thư hồi âm cho Hiền Tỷ Lễ Sanh Lê Hương Muội thuộc một Tộc Đạo bên Hoa Kỳ, ngoài những vấn đề khác liên quan đến Đạo sự, Hiền Huynh Giáo Sư đã có trả lời trực tiếp thắc mắc tương tợ như của Huynh bây giờ vậy. </FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ở nước ngoài, hiện có ít nhất là hai vị Luật Sự Cơ Quan Pháp Chánh, trực thuộc Chi Pháp tức là cơ quan bảo tồn Pháp Luật Đạo, mà hai vị này còn phải chấp nhận sự việc, như vậy thì Huynh nghĩ thế nào? </FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Còn về cơ cấu Hành Chánh Đạo năm cấp nói chung và vai trò của các Chức Việc Âp Đạo nói riêng, thì tiện đệ thiển nghĩ rằng các Huynh Tỷ Đệ Muội đóng góp ý kiến về vấn đề này đều biết rõ vì Tân Luật Pháp Chánh Truyền là kim chỉ nam học và hành Đạo của mọi Tín Đồ Cao Đài mà.</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Vài dòng vắn tắt để huynh rõ.</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kính.</FONT></P>
<P> <A name=nltlcenter10><FONT face="Times New Roman"><FONT color=maroon size=4>Thơ của H.H. Giáo Sư Thái Long Thanh</FONT></FONT></A><FONT face="Times New Roman"></P>
<P ="Msonormal"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Tòa-Thánh Tây-Ninh, 20-01 Mậu-Dần (dl: 16-2-98)</SPAN></I></P>
<H1><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Giáo-Sư Thái-Long-Thanh</SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Gởi cho Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội</SPAN></B></P>
<P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman"> Chú được thư của cháu gởi thăm chú, cùng cả bà con họ hàng bên nội (a) chú vội vã cho tất cả đều xem. Nay hồi âm cháu rõ, trước nhứt chú cùng cả họ hàng để lời thăm cháu, cùng cả bà con bên ngoại (b) đều được an khương. Chú rất mừng là cháu và bà con bên ngoại không quên dòng dõi bên nội, đồng thời đem hạt giống lành gieo rắc trên đất lạ quê người, chú mong sao giống sớm đơm bông trổ trái, thành một món hàng quí nhứt thế gian.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman"> Riêng phần chú cũng như bà con bên nội hiện nay cũng tạm bình yên còn ngày sắp đến chưa biết thế nào? Các chiêm tinh gia cũng tiên đoán là năm nầy thời tiết đổi thay, thiên tai lan-tràn, nên chú cũng âu-lo, nhưng xét lại vạn sự do Thiên-định, sau đây chú hồi âm các khoản mà cháu đã thỉnh giáo. Trước khi hồi âm, chú cũng đã trao đổi ý kiến với các Lão Thành (c) rồi.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><U><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Các đề mục trả lời theo sự thỉnh-giáo của cháu</SPAN></U><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">:</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Cháu muốn quí Chức-Sắc ban Huấn-Dụ, điều nầy không thể được, chờ chừng nào phục quyền Hội-Thánh mới có dịp ban-hành. Dầu Hội Đồng Chưởng-Quản cũng không đủ thẩm quyền.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Thờ Phước-Lộc-Thọ: Ba Đấng nầy cũng là Tổ-Tiên của nhân-loại, thể theo lời Ông Chơn-nhơn Hoai tường-thuật là khi làm Báo-Ân-Từ xong, Đức Hộ-Pháp mới dạy Thờ và giải-nghĩa sự- tích của ba Ông: Ông Phước thì con đông nhà nghèo, buổi nọ con đói, bảo ông kiếm đồ ăn, ông trả lời ngày mai cha đi làm mướn sẽ kiếm tiền mua gạo đem về nấu cơm con ăn, ông Lộc thì nhà giàu mà làm quan Thanh-Liêm, không biết hối lộ của ai - ông Thọ thì lớn tuổi cũng nghèo, chuyên môn ăn trộm, lấy của người về chỉ sống cho qua ngày, chớ không lấy nhiều, buổi nọ ông Thọ nghe ông Phước nói với con, để ngày mai đi làm mướn nuôi con, ông Thọ động lòng thương đám nhỏ đói, tối lại lén vào nhà ông Lộc ăn trộm một ô vàng đem cho ông Phước để mua gạo, ông Phước mới nói "phải của anh cho thì tôi nhận, còn anh lấy của người khác mà cho thì tôi không, vì đó là của phi-nghĩa", ông Thọ bèn đem ô vàng trả lại cho ông Lộc, bèn tường thuật nội vụ, ông Lộc không nhận mà nói rằng: "vàng ấy ở nhà tôi là của tôi, nay đã sang nhà người, thì không còn của tôi nữa", nên cũng không nhận. Ông Thọ mới nghĩ, của nầy mình lấy mà không phải của mình, thì mình cũng không nên chấp chứa, bèn đem trút xuống sông rồi về, kể ra thì 3 Đấng nầy là bậc không tham, sân, si, đó cũng là tấm gương tốt, để cho người tu-hành noi theo đó mà bắt chước.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Chức-Sắc được phép trấn Thần là những Chức-Sắc bất luận Hiệp-Thiên-Đài hay Cửu-Trùng-Đài đã được thọ truyền Bửu-Pháp, do Đức Hộ-Pháp ban cho mới được, hiện nay số Chức Sắc còn lại chỉ còn đôi vị thôi, mà cũng đã già lắm rồi, Cải-Trạng khuyên là người thọ phong sau nầy. Thời kỳ Đức Thượng-Sanh, đâu được Đức Hộ-Pháp ban, song có ai yêu cầu thì khuyên cũng trấn, nhưng đó là Thể-Pháp để vừa ý muốn của người xin, chớ thật ra Khuyên không thể hành Bí-Pháp được, vậy nay chúng ta cứ đặt thiên-tín mà cầu nguyện là tốt hơn, vì sách có câu: <I>“Nhơn hữu Thiện-nguyện, thiên tấc tùng chi”. </I></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Đây là bằng cớ tôi xin thuật lại, vào năm 1973 Ngài Đầu-Sư Phái Thượng và Ngài Hiến-Pháp ra bản bí-truyền về phép giải oan. Tắm Thánh, Đoạn Căn và Hôn-Phối (để cho những Chức-Sắc từ phẩm Giáo-Hữu trở lên, có đi xuất sư). Khi đó Ngài Hiến-Pháp mới gởi cho những Chức-Sắc Phối-Sư trong Cửu-Viện, thì ông Phối-Sư Tịnh Thượng Thống Lại Viện, và Phối Sư Thế Thượng-Thống Hộ Viện mới đến Ngài Hiến-Pháp để xin thọ truyền Bí-Pháp, được Ngài Hiến-Pháp trả lời về Bí-Pháp Đức Hộ-Pháp ban cho Ngài, không đủ Ngài dùng, có dư đâu mà cho ai, vậy mấy em xem theo quyển Bí-Pháp Chơn-Truyền mà làm, song có làm thì cũng Thể-Pháp mà thôi. Bằng không dám thì cứ cầu-nguyện là hay hơn. Lời nói nầy do Ngài Phối-Sư Thế thuật lại. </SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Chưởng-Pháp người Chơn-Linh ở Hiệp-Thiên-Đài qua trấn Cửu-Trùng-Đài, cũng như Thượng-Phẩm - Thượng-Sanh Chơn-Linh Cửu-Trùng-Đài qua nắm quyền Hiệp-Thiên-Đài</FONT> đó là cơ mầu-nhiệm của Đức Chí-Tôn, không cho có sự độc-quyền của mỗi Đài nên Chưởng-Pháp có Ngai mà không có liệt kê vào Cửu-Trùng-Đài theo câu: nhứt Phật, tam Tiên, chớ thật ra Ngài cũng là hàng Tiên-Vị.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Mỗi khi cúng tứ thời, lời cầu nguyện dâng đủ Tinh-Khí-Thần để làm con tế vật hiến Đức Chí Tôn, dầu cúng Đàn cũng vậy, lời Đức Hộ-Pháp có dạy, mặc dầu cúng tứ thời chỉ có rượu hay trà đó là lễ dâng, còn cầu nguyện phải nguyện đủ Tinh-Khí-Thần sự ảnh hưởng hay không do tâm linh mà thôi.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Thân-nhân ở Việt-Nam qui-vị làm đủ lễ, bên nầy đến ngày tuần-cửu, con cháu xin dâng sớ cửu cầu cho thân-nhân vẫn được, vì đây là Kinh Tận-Độ, đọc nhiều càng tốt, đừng sợ đọc dư.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">7-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Còn việc cúng Đàn bên Mỹ, không trùng ngày mùng 1 và rằm, chính là ngày sóc-vọng thì lòng sớ chỉ đề kiết-nhựt lương-thần. Đức CHÍ-TÔN có nói: “tâm con động thì Thầy hay…” kia mà.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">8-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Lạy Thầy 12 lạy, dâng Tam-Bửu mỗi bài Thài 1 lạy, 4 gật, số 12 là "Thập Nhị Khai-Thiên". Còn Phật-Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật cộng thành chín lạy"Cửu-Thiên Khai-Hóa", ở Tòa Thánh hay Thánh-Thất hoặc tư-gia, mỗi khi dâng Tam-Bửu đều có nguyện; con dâng Thể-Xác, Chơn-Thần và Linh-Hồn làm con tế vật để Thầy Mẹ dùng phương nào thì dùng, cúng thời dâng 1 Bửu cũng phải nguyện đủ Tam-Thể, chớ không phải Bửu nào dâng Thể ấy, cúng Đại-Đàn thì Điện Thài từ ngoại-nghi đến nội-nghi rồi mới cầu-nguyện để dâng. Còn Tiểu-Đàn thì nguyện trước mới Thài sau rồi dâng. Ấy là nơi Tòa-Thánh, còn Thánh-Thất thì khác không phân-biệt Đại-Tiểu vì không hoán Đàn, nên Lễ-Sĩ luôn-luôn đi từ ngoại-nghi vô nội-nghi (Vì nơi Thánh-Thất cúng có 1 nghi 1) mới cầu-nguyện và dâng, không có chỗ nào mà khi dâng không cầu-nguyện. </SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">9-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Cúng Phật-Mẫu sau mỗi Bửu phải lạy 3 lạy x 3 gật nếu dâng đủ Tam-Bửu thì thành 27 lạy điều nầy Cải-Trạng Trân (Nguyễn-Minh-Nhựt) thuật lại. Lúc hành Lễ An-Vị Đức Phật-Mẫu tại Báo-Ân-Từ, Đức Hộ-Pháp để Bà Đầu-Sư Hương-Hiếu quì nội-nghi dâng Sớ, Đức Hộ-Pháp quì ngoại-nghi, lạy 1 lạy 3 gật, Bà Tư quì trong không thấy Đức Hộ-Pháp lạy nên cứ lạy 3 lạy mỗi lạy 3 gật (dâng mỗi Bửu) khi cúng xong Đức Hộ-Pháp mới nói lẽ ra mỗi Bửu chỉ lạy 1 lạy 3 gật như ở Đền-Thánh, nhưng nay Bà Đầu-Sư đã lạy vậy cứ để y theo Bà, chờ tướng Lễ ra đời sẽ nhứt-thống (thật khác nào như con hạt ở Đoạn-Trần-Kiều).</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">10-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Cúng tứ-thời thì thời nào dâng Bửu ấy, nếu châm thêm là dư, còn lời cầu-nguyện thì dâng đủ Tam-thể, vì cả 3 Thể hiệp-nhứt mới gọi là tế vật sống, còn tư-gia khi cúng thời có dâng Sớ, cầu an cầu bịnh hoặc cầu hồn thì phải dâng đủ Tam-Bửu.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">11-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Thân-nhân qui-vị ở Việt-Nam đã làm đủ lễ rồi, nơi Hải-Ngoại muốn làm nữa, nhưng khỏi dâng Sớ Tân-Cố, mà được dâng Sớ làm tuần-cửu, vì Kinh nầy có nghĩa chỉ đường dẫn lối cho Chơn-Linh nên không hạn-chế, ví như ở Tòa-Thánh hay Thánh-Thất đã dâng Sớ Tuần-Cửu, và đọc Kinh dẫn cửu rôì, khi về nhà khỏi dâng Sớ, mà chỉ đọc Kinh dẫn cửu hay mật niệm, tùy theo ý muốn của gia-đình còn Di-Lạc, đọc nhiều càng tốt, vì Kinh tận-độ. Con muốn trả hiếu cho cha mẹ theo lời cháu giải-thích là đúng, ăn thua sở-hành và tâm của người con, hơn nữa, trong Kinh có dạy: <I>“Hành Đại-Đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi chung giả”</I>, hay là câu: <I>"chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa"</I>.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">12-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Còn việc Luật-Sự Lực nói: Hiền-Tài mặc áo Hiền-Tài dâng Sớ không được, phải là hành-chánh Đạo điều nầy anh Trân đã trả lời với Luật-Sự rồi, vì Hiền-Tài cũng trong Đạo mà ra, người có Thánh-Lịnh Phong Phẩm. Nay nhơn-sanh tín-nhiệm người làm Cai-Quản để dìu-dẫn nhơn-sanh đó là điều tốt, thì người có quyền đứng Sớ trong địa phận của người đang hành Đạo.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">13-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Còn việc Luật-Sự Lực nói: Giải-nghĩa Kinh sợ phạm để mỗi người tầm hiểu, nhưng mình là Chức-Sắc có trách-nhậm dìu-dẫn con cái Đức Chí-Tôn tức mình đời thạo Đạo thông, Đạo-Hữu mới nghe theo có sao đâu? Miễn mình hành Đạo, đừng danh-vọng và quyền-lợi là không được, nhơn-sanh họ không hiểu, họ mới tìm biết đến mình học Đạo, thì mình cứ giải-bày, còn giải-bày có sách-vỡ phải chờ lịnh Hội-Thánh cho phép (chú gởi theo đây quyển Kinh Thiên-Đạo mà trước đây nhà sách Minh-Tâm đã xuất-bản và ấn-hành vào năm 1964 mà cũng chưa có phép Hội-Thánh, cháu xem theo đó mà nghiên-cứu và trình-bày rồi tùy-ý mỗi độc-giả tin hay không tin tùy khả năng của mỗi người).</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">14-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Nói về Bí-Pháp Chơn-Truyền, theo Luật thì Lễ-Sanh trước đây được hành Pháp giải-oan và tắm Thánh, đến Giáo-Hữu thêm phép làm phép xác, đến Giáo-Sư thêm phép Hôn-Phối, đó là Chức-Sắc được Hội-Thánh bổ đi địa-phương còn Chức-Sắc ở tại Tòa-Thánh thì không? ngoài trừ 1 đôi vị được chăng là ở Lễ-Viện, sau nầy Giáo-Hữu Đắc Phong nhiều, Đức Hộ-Pháp mới ban cho Giáo-Hữu thêm giải oan, tắm Thánh để hành Pháp nơi nào mà Đầu-Tộc chưa được thọ truyền, đặc-biệt như chú khi còn Lễ-Sanh mà cầm quyền Khâm-Châu Đạo Bình-Định chú dâng tờ cầu xin Đức Hộ-Pháp ban, may duyên cho chú là Đức Hộ-Pháp ban cho chú và truyền điển truyền Thần trong kỳ chót. Kỳ nầy có Giáo-Hữu Tý, G.H. Khai cùng 4 vị Lễ-Sanh nữa cũng đồng xuất-sư một lượt, khi Đức Ngài ban phép rồi trở ra; ông Phối-Sư Tước đón Đức Hộ-Pháp hỏi: Kỳ nầy Đức Ngài truyền Pháp đắc thất thế nào? Đức Hộ-Pháp trả lời đắc 3 thất 4.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Sau nầy Ngài Hiến-Pháp ký lịnh cho từ Giáo-Hữu trở lên được hành Pháp nhưng Ngài không truyền Thần cho mỗi vị, thì đó là Thể-Pháp mà thôi còn Bí-Pháp muốn đoạt do sở hành mà thôi, vậy anh chị em hiện nay muốn làm cũng không được, chỉ có thành tâm cầu-nguyện, rồi nhờ Thiêng-Liêng ban Phép không nên luyện Pháp, vì khi luyện phải xuất Thần, mà xuất thần không phải là chuyện dễ; buổi nọ, chú được minh-sư là Đức Hộ-Pháp truyền, Bà Lễ-Sanh Hương Triều người Quãng-Nam nghe nói bắt chước luyện Thiên-Nhãn, mà không được Đức Hộ-Pháp mở nê-hoàn-cung là cửa Thiên-Môn của ta, nên khi Thần xuất bị tà nhập, bà điên đến chết đó thôi: chúng ta sẽ đặt trọn Thiên-Tín là cầu-nguyện mà thôi! sách có câu: <I>“Nhơn hữu thiện nguyện, Thiên đất tùng chi" </I>còn Bí-Pháp mà cháu muốn tìm-hiểu thì xem quyền Bí-Pháp của Đức Hộ-Pháp đã giải thì rõ. Ấy vậy, tắm Thánh, giải oan, đoạn căn, hôn-phối chúng ta phải cầu-nguyện là được, nhưng khi cầu-nguyện phải sắm các vật: nhành dương, nước, nhang, rồi để trên Thiên-Bàn cầu-nguyện để nhờ các Đấng ban cho, rồi bưng nước rảy cho bịnh-nhân hay người giải-oan, tắm Thánh; còn thêm cái kéo là để cắt giây oan-nghiệt, nhưng để các Đấng hành Pháp, chớ mình không được họa bùa, không nên luyện Thần, trước đây Khâm-Châu Đầu-Tộc đi địa-phương cũng chỉ cầu-nguyện, đắc Pháp hay không đắc Pháp cũng do tâm mình với tâm của người cầu-khẩn.</SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">15-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Còn một mặt Tín-Đồ, quyền Hội-Thánh vẫn giữ quyền Hội-Thánh, điều nầy trong thời-kỳ Ngô-Đình-Diệm muốn diệt Đạo, có lịnh Đức Hộ-Pháp dạy: Nếu chúng bắt Chức-Sắc hàng Phối-Sư thì Giáo-Sư lên thế, bắt hết Giáo-Sư thì Giáo-Hữu lên thế, thậm chí chúng bắt hết Chức-Sắc thì Tín-Đồ lên thế, đó là thế quyền Hội-Thánh chớ không phải thế chức, <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">đó là phương tạm thời chi dụng</FONT>, rồi khi có Chức-Sắc thì trao quyền lại; giờ đây cũng thế.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Nhưng xét kỷ đây chẳng qua là cơ thử-thách của Hội Long-Hoa để các Đấng điểm Đạo từ người, ví dụ: như mấy anh chị em đây, trước khi ra đi, nào ai dám nói tôi xuất-sư hành Đạo, như khi đến nơi, các Đấng chuyển Pháp khiến tâm-linh của mình lo lập thân hành Đạo để dìu-dẫn nhơn-sanh làm lành lánh dữ, hầu có nêu cao ngọn cờ của Đạo, đó là công-nghiệp phi-thường. Đức Ngài đâu có quên mà lo, muốn đoạt Đạo phải thực-hành theo bài phương luyện kỷ của Đức Hộ-Pháp đã dạy, thực-hành cho đúng là đoạt Đạo. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman">Trước khi dứt lời chú thành tâm cầu-nguyện Ơn Trên ban ơn cho cháu và cả bà con trong họ đều được dồi-dào sức khoẻ, tinh-thần mẫn-huệ</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Times New Roman"> Chú cũng để lời khen cháu và các anh em đã có chí hy-sinh xả thân hành Đạo, để cùng nhau dìu-dẫn anh trước em sau mà đến nơi Bồng-Đảo.</SPAN></P>
<H1 style="TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> </SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> Nay thư,</SPAN></H1>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> Chú bảy của cháu</SPAN></P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> Giáo-Sư</SPAN></P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> </SPAN></P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> (ký tên) </SPAN></P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=en-us><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Thái-Long-Thanh</SPAN></P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"></SPAN> </P>
<P ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Nguồn: Nghi Lễ Tóm Lựơc của Lễ Sanh Lê Hương Muội / Tủ Sách Đại Đạo)</SPAN></P></FONT>