Xin hỏi người tín đồ Cao Đài tìm Minh Sư ở đâu ?

Kính thưa qúy huynh tỷ ;

Phương pháp tu luyện bị thất truyền , Thầy mở Đạo chỉ lối tu hành chân chính . Nghe nói muốn tu luyện phải có minh sư chỉ dẫn mới được .Vậy người tín đồ Cao Đài chỉ nhận Cao Đài Tiên Ông là Thầy thì khi muốn tu luyện phải tìm học pháp từ đâu cho đúng với lý đạo ? Kính nhờ quý huynh Tỷ góp ý dùm cho .

Kính .
 

truongtam

Administrator
Khi đã lập công quả đầy đủ, có thể vào Tịnh thất nơi đang sống hoặc các chi phái của Chiếu Minh để xin thọ pháp.
 
Kính huynh Truong Tam ;

Cám ơn huynh đã trả lời thắc mắc , nhưng Thích Học Đạo cũng còn nhiều điều cần biết mong huynh cũng như chư huynh tỷ khác góp ý thêm .

Theo Thích Học Đạo được biết thì nơi Chiếu Minh gọi người chỉ cho pháp tu là người chỉ kiểu chứ không phải là người chỉ đạo hay chỉ pháp . Như vậy khi chúng ta đến đàn Chiếu Minh xin tu thì mới lãnh cái kiểu tu của Đức Ngô chứ đâu đã được thọ lãnh bí pháp . Mà hình như các chi phái khác cũng vậy . Chúng ta đã thề chỉ nhận một Cao Đài Ngọc Đế làm Thầy thì những gì người phàm chỉ cho chúng ta đâu có thể chấp nhận đó là chơn pháp . Nhất định phải là Cao Đài Tiên Ông trao truyền thì người tín đồ Cao Đài mới cho là đúng .


Kính .
 

duongve

New member
mình học là học ở Minh Sư(Thầy lá đúng). Nhưng trường hợp Thầy không có mặt thì không lẽ ngồi chờ ư ? vả lại biết bao nhiêu là đứa con của thầy ở trần gian nầy không lẻ có thời gian để chỉ ạy từng người sao ? phải nhờ những người đi trước chứ ! trông chờ như vậy thì chắc có lẽ đến khi mất đi cũng còn chưa học đươc "Đạo" nữa đó huynh !
 
Đạo huynh duongve nói rất đúng . Thích Học Đạo cũng đã tìm học những người đi trước . Nhưng gặp khó khăn đó huynh . Thầy nói : Vì các đạo xưa chỉ truyền bí pháp cho tay phàm nên mới bị sai lạc chân truyền .Nay Thầy nhất định không giao chánh giáo cho tay phàm nữa . Những người đi trước trong đó kể luôn những người của đạo xưa vì phàm ý mà làm sai chơn giáo nay chúng ta cũng học theo họ thì có bị lầm đường không? Đã muốn học đạo thì phải tìm thầy sáng mà học; còn như cứ học càng ,học đại thì không biết đường nào mà đi . Đứng giữa ngã ba đường , mà đi theo người không rành có khi làm mình phải tốn công sức quay lại chổ cũ .

Kính .
 

luutunha

New member
[Kính thưa qúy huynh ,
Điểm độc đáo của Đạo Cao Đài chổ Thầy của chúng ta ( minh sư ) không phải là ngươì phàm nên mọi người chưa nhận ra chổ bí mật cất giấu chân truyền . Trong cuốn Đại Tha Chơn Giáo Thầy có hỏi : Các con có biết Thầy không mang xác phàm thì làm sao truyền bí pháp cho các con . Đã là bí pháp thì chỉ có người được thọ mi hiểu còn người không biết cách thọ nhận cho dù có trong tay cũng không hiểu được gì trong đó .Người nào muốn thọ lãnh bí pháp thì trước tiên phải tm gội sạch sẽ , chay tịnh , thành kính cầu xin sẽ đặng . Thi xưa như vậy mà thi nay cũng vậy . Đạo gốc bi lòng thành tín . . .

Chân truyền lần nầy Thầy
để lộ khp nơi . Kỳ ba phổ độ , tận độ quần sinh . Nhưng chỉ ai có lòng thành tín mi thấy . Nhng ai còn nng tính đi thì dù quyền pháp cao nhất , nm trong trong trọn bộ bí kíp cũng đành bó tay . Người hèn mọn , không ai thèm ngó đến nhưng có lòng thì cũng đưc trao cho dù ngườii đó ở tận cùng hẻm tối . Thầy rất công bình không bỏ sót một ai . Đng kể ít hay nhiều người ,mà Thầy không thể dạy dỗ ti nơi ti chốn đưc . Quyền năng Thầy vô cùng . Thầy có đủ năng lực dạy cùng một lúc toàn thể nhân loại không kể tại đâu và lúc nào .

Kính
 

LongNguyen

New member
Minh Sư của người Cao Đài là đức Đại Từ Phụ. Muốn thấy được, cảm được phải có công trình tu học, công quả lợi sanh, công phu tu tiến. Vì là "Sư Hư Vô" nên có những vị đệ tử phụ giúp việc truyền đạo pháp cho các anh em, chứ không trực tiếp dạy cho tất cả nhân sanh, nhất là vào thời đại loạn như hiện nay! Do vậy, Thích Học Đạo nên đi đến những nơi đã từng được Thầy Mẹ các đấng thiêng liêng dạy về đạp pháp để thọ pháp.

Nói như huynh luutunha, trước hết hãy để lòng thành tín dẫn dắt. Sau đó hãy ráng làm công quả, lập công trình, tu học thiệt nhiều để nâng cao lòng thành tín và đức tin. Khi đã đến lúc thì Thích Học Đạo sẽ biết nên ở đâu thọ pháp "thì chắc ăn". Thấy hồ sơ của Thích Học Đạo ở Trung Nghĩa vậy sao không thọ pháp của đơn vị Hội Thánh Truyền Giáo?
 

Hao Quang

New member
Nếu Huynh là tín đồ đạo cao đài thì Huynh đã tìm thấy rùi đó!
Từ xưa Đạo Minh sư cũng là một trong Tam Gíao! Mà như Huynh Nói cũng như ơn trên chỉ dạy thì Tam giáo phần lớn bị thất truyền thì Pháp tu của Minh sư chắc gì còn tồn tại đến ngày nay?!
Q không dám nói là Huynh Học pháp từ đâu cho lý đạo! nhưng Q chắc 1 điều chỉ trong Đạo Cao Đài thôi! Nếu Huynh không tìm thấy trong Đạo Cao Đài thì chẳng đi đâu tìm được cả!
Trước khi Đạo Cao Đài ra đời thì có nhiều bậc tiền bối cũng theo đạo Minh sư như ngài Trần Công Ban, Ngài Huỳnh Ngọc Trác …và rất nhiều nhân sĩ hồi trước tu theo Minh sư sau ơn trên chỉ dẫn mà theo Cao Đài
Và cũng trong Đạo Cao Đài có truyền tụng mấy câu của Đạo Minh Sư Q nhớ hình như ở trước cổng của Thánh Thất Trung Hiền thì phải như thế này:
Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng
Đài tại nam phương Đạo thống truyền”
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Huynh Thích Học Đạo viết: “Nay Thầy nhất định không giao chánh giáo cho tay phàm nữa . Những người đi trước trong đó kể luôn những người của đạo xưa vì phàm ý mà làm sai chơn giáo nay chúng ta cũng học theo họ thì có bị lầm đường không? Đã muốn học đạo thì phải tìm thầy sáng mà học; còn như cứ học càng ,học đại thì không biết đường nào mà đi . Đứng giữa ngã ba đường , mà đi theo người không rành có khi làm mình phải tốn công sức quay lại chổ cũ .”<o:p></o:p>
Vẫn biết rằng muốn học giỏi thì tìm thầy giỏi! nhưng Huynh nói vậy chắc khó mà tìm Thầy nào cho sáng lắm! ngay cả phép “nhãn tạng” của Chiếu Minh Huynh cho là không ổn! thì biết tìm ở đâu đây!? ở CQPTGL? Hay Minh Chơn Lý? Hay Hội Thánh Truyền Giao? ở đâu cũng vậy thôi! phải không nhỉ ? hihi chớ Huynh si nghĩ như vậy thì ngày giờ trôi qua mất! cho dù mình kiếm được rùi đó, đích thực rùi đó! Nhưng vẫn nghi ngờ thì không thể nào tu được ! Phải trọn đức tin vào đó chứ!
Biết rằng Phép tu Cao Đài là “khẩu thọ tâm truyền” chớ hổng có văn tự nào chỉ dẫn hết! còn gọi là phép “nhãn tạng” (Thầy không giao chánh giáo cho tay phàm là ở chổ này nè hihi) ở đâu Thờ Thiên nhãn thì có thể tu được! nhưng thiết nghĩ rằng Huynh tu học ở Hội Thánh nào thì nên tìm hiểu ở đó thử xem! Biết đâu sẽ có duyên được gặp! hihi
Q không tu luyện! nhưng Vài lời vui cùng diễn đàn! Q Chúc Huynh thành công!
 

Trung ngôn

Active member
Kính thưa qúy huynh tỷ ;

Phương pháp tu luyện bị thất truyền , Thầy mở Đạo chỉ lối tu hành chân chính . Nghe nói muốn tu luyện phải có minh sư chỉ dẫn mới được .Vậy người tín đồ Cao Đài chỉ nhận Cao Đài Tiên Ông là Thầy thì khi muốn tu luyện phải tìm học pháp từ đâu cho đúng với lý đạo ? Kính nhờ quý huynh Tỷ góp ý dùm cho .

Kính .

Thưa Quý huynh tỷ,
Tân Luật của Cao Đài giáo có phần quy định về Tịnh Thất, có quy định chi tiết về các vấn đề liên quan đến "luyện Đạo".

Ðiều Thứ Mười Ba - Tân Luật quy định:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
· Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Ðạo.

Vậy phần còn lại, Quý hiền chắc phải tìm nơi nào có Tịnh thất để tìm hiểu và quyết định cho mình con đường: "Luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hườn Nguyên".
Đạo đệ chỉ biết đến đây thôi.
Kính .
 

thay10

New member
Theo đệ huynh nêu đọc lại toàn bộ Giáo lý ắt sẽ có "đường đi" hợp lý.
Nếu đọc được hay học được nhớ chỉ cho đệ với.
Chúc huynh thành công
 

Facebook Comment

Top