Cổng Toà Thánh

NAMMÔ

New member
<P> <IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-24_225707_TTC.JPG" border="0"></P>
<P>Đây là Cổng Toà Thánh Tây Ninh Đại Đạo Tam Kỳ đầy nguy nga trán lệ và nhiều ý nghĩa ,thật độc đáo !Nếu chúng ta nhìn sơ qua thì chẳng có gì hay ho cã mà nếu ta xét kỹ về mọi phương diện thì ta rất là ngưỡng mô trước cái ý nghĩa cao siêu của Cổng đền thánh ! </P>
<P> </P> 
 

NAMMÔ

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-24_230658_CD.JPG" border="0"></P>
<P>Đây là cổng Chánh Đông dành cho Nam !</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-24_230933_CCT.JPG" border="0"></P>
<P>Cổng Chánh Tây dành cho Nữ Phái !</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> <IMG style="WIDTH: 416px; HEIGHT: 297px" height=230 src="http://caodaitv.free.fr/images/anhngu00.jpg" width=350 border=1 border="0"></P>
<P>Cổng Toà Thánh !</P>
 

TâmĐạo

New member
<P> Kính hiền hữu NAMMÔ</P>
<P>Theo Đạo Sử ghi lại : Cổng Chánh Môn này là do Ngài bảo Thế Lê Thiện Phước cùng ông tỉnh trưởng Tây Ninh lúc bấy giờ xây dựng , do không đúng bãn vẽ của Đức Hộ Pháp nên đến nay Cổng Chánh Môn vẫn chưa được khánh thành.</P>
<P>Kính !</P>
 

TâmĐạo

New member
 
<P =THAN1><I>Chánh môn là cửa lớn nhứt so với 12 cửa ra vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.</I></P>
<P =THAN1>Chánh môn ở ngay hướng phía trước Tòa Thánh, nơi khởi đầu của một đại lộ bề ngang 60 thước chạy thẳng về hướng Tây, nên cũng gọi là đại lộ Chánh môn.</P>
<P =THAN1>Khi trước, Ðức Phạm Hộ Pháp có chỉ dẫn Ban Kiến Trúc của Ðạo vẽ họa đồ Chánh môn: Bề cao 36 thước, bề ngang 60 thước, cổng cổ kính tam quan, trên nóc đắp mái ngói có để cổ pháp Tam giáo.</P>
<P =THAN1>Khi Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước làm Quyền Chưởng quản HTÐ, Ngài hợp tác với Tỉnh Trưởng tỉnh Tây Ninh lúc đó là Thiếu Tướng Lê Văn Tất để lo xây cất Chánh môn. Một số vị cho rằng họa đồ Chánh môn của Ban Kiến Trúc vẽ theo lịnh của Ðức Hộ Pháp thì Chánh môn cao tới 36 thước, như vậy thì cao quá, không thích hợp nên đề nghị Ty Kiến Thiết Tây Ninh vẽ họa đồ khác. Ty Kiến Thiết vẽ họa đồ Chánh môn chỉ cao 9 thước, ngang 54 thước, trên nóc đắp 2 rồng phò cổ pháp. Họa đồ nầy được Ngài Bảo Thế chấp thuận.</P>
<P =THAN1>Ngài Bảo Thế ra lịnh cho Ban Kiến Trúc bổ công thợ đến xây dựng, nhưng ông Tổng Giám Ban Kiến Trúc lúc đó là ông Lê Văn Thế không đồng ý xây dựng theo họa đồ do Ty Kiến Thiết Tây Ninh vẽ, vì không đúng theo lời dạy của Ðức Phạm Hộ Pháp, nên không chịu bổ công thợ đến làm. Ngài Bảo Thế bắt lỗi, ra lịnh cho ông Chưởng quản CQPT thâu quyền chức Tổng Giám của ông Lê Văn Thế và cử ông Phó Tổng Giám Trần Văn Lành lên thay, làm Tổng Giám cai quản Ban Kiến Trúc, vì ông Lành chịu phục lịnh của Ngài Bảo Thế. (Xem tiếp vụ nầy nơi chữ: Kiến Trúc, vần K, Q,2)</P>
<P =THAN1>Ngày 10-7-1965 (âl 12-6-Ất Tỵ), Ngài Bảo Thế ra lịnh tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên xây Chánh môn theo họa đồ của Ty Kiến Thiết Tây Ninh.</P>
<P =THAN1>Ông Tân Tổng Giám Ban Kiến Trúc Trần Văn Lành bổ công thợ đến xây dựng Chánh môn cho đến khi hoàn tất.</P>
<P =THAN1><FONT color=#800000><B>Ðại lộ Chánh môn:</B></FONT> là con đường lớn khởi đầu từ Chánh môn đi thẳng về hướng Tây, mở ra đến khi gặp quốc lộ. Ðại lộ nầy có bề ngang 60 thước, bằng bề ngang Chánh môn.</P>
<P =THAN1>Lễ khởi công mở Ðại lộ Chánh môn ngày 25-3-Giáp Dần (dl 17-4-1974), Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Ðức nhắc lại bài thi của Ðức Phạm Hộ Pháp sáng tác hồi năm Mậu Tý (1948) nói về Ðại lộ Chánh môn:</P>
<P =THI>Ðại đồng thiên hạ đó đi đây,<BR>Tiện mối lưu thông mở lộ nầy.<BR>Trước mặt Cao Ðài xuyên đất Việt,<BR>Sau lưng tháp ngọc tận Trời Tây.<BR>Ngang bằng mặt rộng hai bên rảnh,<BR>Lưng thẳng thân to một lối ngay.<BR>Trên lộ dưới thuyền du khách ngoạn,<BR>Ðường về tầm Ðạo, động Thiên Thai.<BR>                                 PHẠM HỘ PHÁP.</P>
 

NAMMÔ

New member
Hạnh Nguyên nói:
<P> Kính hiền hữu NAMMÔ</P>
<P>Theo Đạo Sử ghi lại : Cổng Chánh Môn này là do Ngài bảo Thế Lê Thiện Phước cùng ông tỉnh trưởng Tây Ninh lúc bấy giờ xây dựng , do không đúng bãn vẽ của Đức Hộ Pháp nên đến nay Cổng Chánh Môn vẫn chưa được khánh thành.</P>
<P>Kính !</P>
<P>
 </P>
<P>Nghe nói cổng này chưa từng mỡ phãi không Tỷ?</P>
 

TâmĐạo

New member
<P> Kính hiền NAMMÔ</P>
<P>Cổng Chánh Môn luôn luôn mở hai cổng nhỏ hai bên. Nhưng từ khi Liên Đài Hộ Pháp Phạm Công Tắc hồi loan thì được đóng luôn lại. Còn cổng chánh thì được mở vào các năm 1992 khi được trao trả hiền chương đầu tiên và vào năm 1996 khi Thủ Tướng Võ Văn Kiệt về thăm . Lần mở gần đây nhất là khi đón Liên Đài hồi loan.</P>
<P>Vài chi tiết kính tường !</P>
 

Quoc Sach

New member
<P> </P>
<P>Kính quý vị</P>
<P>có một chi tiết mà Hạnh nguyên cung cấp là cổng Chánh môn này sai với họa đồ do Đức Hộ Pháp chỉ dạy trước đó, Quý Vị nào có biết chi tiết sai này không ạ?</P>
<P>Có phải các Bửu Pháp không?</P>
<P>QS</P>
<P> </P>
 

Dai Pho

New member
<P> Kính !</P>
<P> Theo ngu ý của đệ thì như vầy : Họa đồ nguyên bản do Đức Hộ Pháp chỉ giáo đệ có được diễm phúc xem qua ( mặc dầu là bản họa đồ photo lại  nhưng cũng rất rõ ) Theo họa đồ của Đức Hộ Pháp chỉ giáo thì trên nóc chỉ có Cổ Pháp là Xuân Thu , Phất Chủ , Bát Vu và có đắp hình Thiên Nhãn nữa mà thôi , tuyệt nhiên không có Lưỡng Long ( 2 Rồng ) , nhưng do Ngài Bảo Thế xây theo bản vẽ của Đời , thành thử tạo thành thế Lưỡng Long Tranh Cổ Pháp , điều này có thể hiểu là nền Đạo sẽ không còn ổn định mà sẽ đi vào bối cảnh hỗn loạn ( 2 Rồng tranh Cổ Pháp - Tấm Bảng Loạn Đạo đã hiển nhiên được dựng lên rồi vậy ) </P>
<P> Mấy lời ngu muội , hiểu biết kém nông , xin mong được chỉ dạy thêm !</P>
<P> Thân ái kính chào ! </P>
 

Facebook Comment

Top