Đây để giải theo lý Đạo thì :
4+3 = Phụ-Nữ. Vì 4 là Tứ-Đức Cộng với 3 là Tam-Tùng thì là phần Nhơn-Đạo của Phụ-Nữ tức Nho-Tông chuyển thế.
Còn 1+12 = Thầy. Vì Khí Hư-Vô sanh có 1 Thầy là Ngôi Thái-Cực và Thập-Nhị Khai-Thiên là Thầy chính là số 12 là số riêng của Thầy. Vì vậy Thầy + Thầy+ các con = Thầy.
nên 1+ 12 = Thầy./. Kính
4+3 = Phụ-Nữ. Vì 4 là Tứ-Đức Cộng với 3 là Tam-Tùng thì là phần Nhơn-Đạo của Phụ-Nữ tức Nho-Tông chuyển thế.
Còn 1+12 = Thầy. Vì Khí Hư-Vô sanh có 1 Thầy là Ngôi Thái-Cực và Thập-Nhị Khai-Thiên là Thầy chính là số 12 là số riêng của Thầy. Vì vậy Thầy + Thầy+ các con = Thầy.
nên 1+ 12 = Thầy./. Kính