Nhận Định:
Giao thừa ngày mồng một tháng giêng năm Bính Dần 1926, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời đánh dấu khởi điểm Năm thứ Nhứt của Kỷ Nguyên Cao Đài Cơ Phổ Độ. Đức Chí Tôn đã chọn năm tháng ngày giờ này để phát lệnh: “đi độ người” và “truyền bá cho chúng sanh”
• Năm Bính Dần, tháng giêng. Cả hai đều thuộc “thời Dần”, thời “Nhơn sinh ư Dần”.
• Mồng 1 đầu năm là ngày kỷ niệm Đức Di Lạc, theo truyền thống của Phật giáo.
• Giao thừa giờ Tý: tượng trưng cho “nhứt dương sanh” của quẻ Phục. (phục hồi = quay về quê cũ). Đây là thời điểm chuyển tiếp giữa ngày Nhâm Thân (30) sang ngày Quý Dậu (mùng 1).
Vậy thời điểm của năm tháng ngày giờ này mang ý nghĩa tượng trưng: Đức Thượng Đế đã cho Đức Di Lạc Vương – Hoàng Cực Chủ Nhân Ông làm chủ Đệ Tam Long Hoa Đại Hội để cứu độ nhân loại trong Đại Ân Xá Kỳ Ba. Tín hữu Cao Đài cần ý thức thời kỳ có một không hai này trong tiến trình lịch sử tiến hóa tâm linh nhân loại hầu chớp lấy thời cơ góp phần thi hành sứ mạng trọng đại độ tận vạn linh mà trước tiên là đưa dân tộc Việt đến “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”.
Giao thừa ngày mồng một tháng giêng năm Bính Dần 1926, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời đánh dấu khởi điểm Năm thứ Nhứt của Kỷ Nguyên Cao Đài Cơ Phổ Độ. Đức Chí Tôn đã chọn năm tháng ngày giờ này để phát lệnh: “đi độ người” và “truyền bá cho chúng sanh”
• Năm Bính Dần, tháng giêng. Cả hai đều thuộc “thời Dần”, thời “Nhơn sinh ư Dần”.
• Mồng 1 đầu năm là ngày kỷ niệm Đức Di Lạc, theo truyền thống của Phật giáo.
• Giao thừa giờ Tý: tượng trưng cho “nhứt dương sanh” của quẻ Phục. (phục hồi = quay về quê cũ). Đây là thời điểm chuyển tiếp giữa ngày Nhâm Thân (30) sang ngày Quý Dậu (mùng 1).
Vậy thời điểm của năm tháng ngày giờ này mang ý nghĩa tượng trưng: Đức Thượng Đế đã cho Đức Di Lạc Vương – Hoàng Cực Chủ Nhân Ông làm chủ Đệ Tam Long Hoa Đại Hội để cứu độ nhân loại trong Đại Ân Xá Kỳ Ba. Tín hữu Cao Đài cần ý thức thời kỳ có một không hai này trong tiến trình lịch sử tiến hóa tâm linh nhân loại hầu chớp lấy thời cơ góp phần thi hành sứ mạng trọng đại độ tận vạn linh mà trước tiên là đưa dân tộc Việt đến “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”.