Trung ngôn
Active member
Xem ra vấn đề không có hồi kết theo cách lập luận như đã thấy, tuy nhiên cũng đã thể hiện cách hiểu luật của tín đồ Cao đài.
Việc "đẩy" chức năng bảo tồn pháp luật mà Pháp chánh truyền phần Hiệp thiên đài đã quy định cho tín đồ e rằng không như mong muốn của các nhà lập luật như Thầy và các vị tiền bối lập Tân luật.
Tìm trong Pháp chánh truyền chú giải không thấy một chức năng nào quy định cho tín đồ được làm công việc "bảo tồn pháp luật".
Trong câu minh thệ dùng cho người mới nhập môn để trở thành tín đồ phải "gìn luật lệ Cao Đài" thì TN nghĩ nên hiểu theo cách thông dụng là "tuân thủ" thì đúng hơn. Nếu cho rằng "bảo tồn pháp luật" là việc tín đồ thì thật gượng ép.
Dĩ nhiên là cách hiểu của Huynh hienhuu và TN thôi.
Đây đã thể để có thể hiểu rằng lý do tại sao Hội thánh này lập Hiến chương (gần đây nhất) bác toàn bộ Pháp chánh truyền và Tân luật trong 1 câu giản đơn.
Âu cũng nghiệp nhơn sanh.
Nếu như những gì đã trao đổi, quyền bảo tồn pháp luật là nhiệm vụ của tín đồ thì Hiến chương 2007 đã không sử dụng câu "những gì trái với hiến chương này đều bãi bỏ" hay Hiến chương 1965 đã được các "tín đồ" đem vào áp dụng trong cuộc sống rồi.
Cám ơn Huynh hienhuu đã trả lời câu hỏi của TN.
Kính lời học hỏi.
Việc "đẩy" chức năng bảo tồn pháp luật mà Pháp chánh truyền phần Hiệp thiên đài đã quy định cho tín đồ e rằng không như mong muốn của các nhà lập luật như Thầy và các vị tiền bối lập Tân luật.
Tìm trong Pháp chánh truyền chú giải không thấy một chức năng nào quy định cho tín đồ được làm công việc "bảo tồn pháp luật".
Trong câu minh thệ dùng cho người mới nhập môn để trở thành tín đồ phải "gìn luật lệ Cao Đài" thì TN nghĩ nên hiểu theo cách thông dụng là "tuân thủ" thì đúng hơn. Nếu cho rằng "bảo tồn pháp luật" là việc tín đồ thì thật gượng ép.
Dĩ nhiên là cách hiểu của Huynh hienhuu và TN thôi.
Đây đã thể để có thể hiểu rằng lý do tại sao Hội thánh này lập Hiến chương (gần đây nhất) bác toàn bộ Pháp chánh truyền và Tân luật trong 1 câu giản đơn.
Âu cũng nghiệp nhơn sanh.
Nếu như những gì đã trao đổi, quyền bảo tồn pháp luật là nhiệm vụ của tín đồ thì Hiến chương 2007 đã không sử dụng câu "những gì trái với hiến chương này đều bãi bỏ" hay Hiến chương 1965 đã được các "tín đồ" đem vào áp dụng trong cuộc sống rồi.
Cám ơn Huynh hienhuu đã trả lời câu hỏi của TN.
Kính lời học hỏi.