<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=5></FONT></strong></P>
<P align=center>DẪN NHẬP</P><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=justify>Một trong những đặc điểm mang bản sắc Tiên gia của Cao Đài Giáo là hình thức tiếp xúc với cõi vô hình cùng các Đấng Thượng Đẳng Thiêng Liêng qua phương tiện Cơ Bút. Bên cạnh các hình thức dùng Tiểu Ngọc Cơ hoặc Chấp Bút, thông dụng nhất là dùng Song Đồng Âm Dương hay Độc Đồng thủ Đại Ngọc Cơ.</P>
<P align=justify>Có một giai đoạn ngắn, Ơn Trên đã cho phép dùng một hình thức thông công hết sức đặc biệt trong quá trình phổ độ nhơn sanh mà không cần có sự tham gia trực tiếp của Đồng Tử. Đó là Huyền Cơ.</P>
<P align=justify>Huyền Cơ theo lối Huyền Bút đã diễn ra tại Tam Giáo Điện, trụ sở trung ương của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt tọa lạc tại số 221 bến Vân Đồn, Khánh Hội quận Tư Sài Gòn. Gần ba mươi năm đã qua đi,* sự việc dần chìm vào quên lãng theo độ dày của lớp bụi thời gian. Đến nay, những người có phận sự thực hiện Huyền Cơ cũng như những vị có duyên may được trực tiếp tham dự những buổi cầu cơ nầy, phần đông đã trở về cùng Thầy Mẹ. Nhận thấy cần phải ghi nhận lại các diễn tiến căn bản chung quanh sự việc nầy, hầu làm tiền đề cho các cuộc nghiên cứu sâu rộng về sau là điều hết sức cần thiết và không thể chậm trễ vì các nhân chứng rồi sẽ lần lượt ra đi. Chúng tôi đã để tâm góp nhặt các tài liệu có liên quan đến sự kiện nầy trong quá trình học tập nghiên cứu Thánh giáo các chi phái theo chương trình Khóa Phó Ban của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Duyên may đã đến! Đạo Trưởng Thiên Nhựt Quang, một trong những nhân chứng, đã có thiện ý gởi tặng một số lớn bổn Đạo Lý còn lưu lại được qua bao biến động của xã hội và chiến tranh của nước nhà (Mậu Thân 1968 và 30.04.1975), nhờ thế bộ Đạo Lý của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt được sưu tập gần như đầy đủ.** May thay, hầu như diễn tiến chính yếu có liên quan đến sự kiện Huyền Cơ kỳ diệu nầy trong lịch sử Cơ Bút Cao Đài đều được ghi nhận khá đầy đủ.</P>
<P align=justify>Đầu năm 1968 (Mậu Thân), tình hình chính trị và quân sự của đất nước Việt Nam chuyển động dồn dập. Trong khi ở miền Bắc, khói lửa chiến tranh bao trùm khắp mọi nơi với những đợt đại pháo từ tàu chiến và các đợt phi cơ oanh tạc dữ dội của quân đội Hoa Kỳ, nhất là với sự tham chiến của “pháo đài bay B52”. Hội nghị Paris về hòa bình Việt Nam đang diễn tiến thì cuộc Tổng Tấn Công Quân Sự nổ ra hầu như trên khắp các tỉnh thành phố ở miền Nam. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh thuộc địa, người dân Sài Gòn trực diện chiến tranh với qui mô rộng khắp ngay trong lòng nội thành và đã có biết bao đau thương mất mát.</P>
<P align=justify>Cuộc chiến Mậu Thân nổ ra tại Sài Gòn trong hai đợt cách nhau khoảng hai tháng. Trong bối cảnh ấy của đất Việt nói chung và Sài Gòn nói riêng, lòng người hết sức hoang mang giao động, chính lúc đó Huyền Cơ đã được Ơn Trên cho phép thực hiện sau thời gian, một năm, chuẩn bị mọi mặt.</P>
<P align=justify>Lần theo Thánh giáo trong các số Đạo Lý chúng ta thấy Ơn Trên đã có sự sắp đặt chuẩn bị.</P>
<P align=justify>* Tài liệu này được viết vào năm 1997, Tiểu Luận thi tốt nghiệp cấp Phó Ban (sau Giáo Sĩ)</P>
<P align=justify>** <FONT face="Times New Roman">năm 2002 đã sưu tập được đủ trọn bộ </P></FONT>
<P align=justify>(còn tiếp)</P></FONT> <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39777.6539930556</editDate></edited>